Cựu Tổng thống Donald Trump tiết lộ trên Fox News hôm Chủ Nhật (16/7) rằng lựa chọn của ông cho vị trí phó tổng thống hoặc các thành viên nội các có thể là một trong số những ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa nếu ông thắng cử cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Ông Trump thừa nhận với Biên tập viên Maria Bartiromo trên chương trình “Sunday Morning Futurers” phát sóng hôm 16/7 rằng ông tin một số người đang chạy đua chống lại ông cho vị trí đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa là “những thành viên Nội các khá tiềm năng” và rằng ông “có thể” xem xét chọn người đồng hành tranh cử 2024 trong số những ứng viên triển vọng đó.

Chúng ta có một số người rất tài năng. Tôi ấn tượng với một số người trong đó. Một số ứng viên đã gọi điện cho tôi, không phải để xin phép, mà kiểu như là để nói họ muốn [ra tranh cử]. Tôi nghĩ chúng ta có những người tốt, những thành viên Nội các khá tiềm năng”, ông Trump nói với bà Maria Bartiromo.

Ông Trump sau đó nói rằng doanh nhân Vivek Ramaswamy hoặc Thượng nghị sĩ Tim Scott (Đảng Cộng hòa, Nam Carolina) có thể là người đồng hành tranh cử với ông năm 2024.

Khi được bà Maria Bartiromo đặt câu hỏi rằng liệu người đồng hành của ông có thể đến từ các ứng viên tham gia cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa, ông Trump nói: “Có thể”.

Tôi nghĩ Vivek đã đang làm rất tốt, thẳng thắn là thế. Tôi nghĩ một số người khác cũng đã đang làm tốt”, ông Trump nói.

Chúng ta thực sự có một số người tốt trong cuộc đua. Tôi nghĩ chúng ta có một số người rất tài năng. Tôi ấn tượng với một số trong đó. Thực sự tôi khá thân thiết với một số người trong đó”, ông Trump cũng nói.

Cựu tổng thống nói thêm rằng: “Tôi nghĩ chúng ta cũng có một số thành viên Nội các khá tiềm năng”, nhưng ông không nêu tên cụ thể.

Khi được người dẫn chương trình hỏi đích danh về ông Tim Scott, ông Trump đã tán dương thượng nghị sĩ của tiểu bang Nam Carolina.

Tôi nghĩ ông ta là một người rất tốt. Chúng tôi đã cùng nhau làm việc về [chương trình] vùng cơ hội… Tim rất là tốt. Ý tôi là, tôi có thể cân nhắc Tim làm một việc gì đó trong chính quyền của tôi, nhưng hiện bây giờ ông ấy đang thực hiện chiến dịch tranh cử, và tôi dám chắc Tim và mọi người khác sẽ nói ‘tôi chỉ quan tâm đến một thứ’, nhưng Tim là người rất có tài và chúng ta cũng có những người rất tài năng khác”, ông Trump nói.

Ông Trump không được hỏi về việc liệu ông sẽ cân nhắc cựu Phó Tổng thống Mike Pence tiếp tục là người đồng hành cho năm 2024 hay không. Từ đầu năm 2021, ông Trump thỉnh thoảng vẫn chỉ trích cựu cấp phó của mình vì không hành động trong phiên họp lưỡng viên ngày 6/1/2021 theo ý của ông.

Ông Trump cũng không được hỏi về việc liệu ông có chọn ông DeSantis làm người đồng hành hay không. Trong khi đó, ông DeSantis tuần trước đã tuyên bố rõ trên truyền thông rằng ông không muốn làm phó tổng thống cho ông Trump nếu cựu tổng thống thắng cử.

Dù vậy, ông DeSantis cũng khẳng định rằng ông sẽ ủng hộ ông Trump nếu ông ta trở thành đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa.

Tôi sẽ ủng hộ đề cử viên của Đảng Cộng hòa”, ông DeSantis trả lời như vậy khi được hỏi liệu ông sẽ ủng hộ cựu Tổng thống Trump.

Các cuộc khảo sát gần đây đều cho thấy ông Trump đang là ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa, bỏ xa ông DeSantis ở vị thứ thứ hai từ 20 đến hơn 30 điểm phần trăm. Một cuộc khảo sát do Morning Consult công bố tuần trước cho thấy ông Trump được 56% ủng hộ, hơn ông DeSantis tới 39%.

Trong khi đó, các ứng viên khác chỉ được dưới 10% ủng hộ. Trong cuộc khảo sát của Morning Consult, doanh nhân Vivek Ramasamy được 8%, tăng lên một chút so với vài tuần gầy đây. Cựu Phó Tổng thống Pence nhận được 7%.