Một cuốn sách mới về Trung Quốc của tác giả Peter Schweizer có tựa đề “Tiền máu“, đang được quảng cáo trên một bảng quảng cáo ở Quảng trường Thời đại Mỹ, chĩa thẳng mũi nhọn vào Dân biểu Đảng Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), bởi vì tác giả cuốn sách tin rằng bà AOC có lập trường ôn hòa trước mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

p3459091a984477726
Ảnh bìa cuốn sách “Tiền máu” (Ảnh từ mạng xã hội)

Theo Fox News Digital Channel, một bảng quảng cáo ở Quảng trường Thời đại đang quảng cáo cho cuốn sách mới của ông Schweitzer có tên “Tiền máu: Tại sao cường quyền lại nhắm mắt làm ngơ trước việc Đảng Cộng sản Trung Quốc giết hại người Mỹ” (Blood Money: Why the Powerful Turn a Blind Eye While China Kills Americans) và trưng bày một bức ảnh của bà Alexandria Ocasio-Cortez, một thành viên của “biệt đội cấp tiến” thuộc Đảng Dân chủ Hạ viện, có tên là “AO-CCP”.

Biển quảng cáo viết: “Quân đội Trung Quốc đang vũ khí hóa TikTok để nhắm vào trẻ em Mỹ”, “Cortez (AOC) phản đối lệnh cấm TikTok!”.

Ông Schweitzer, giám đốc Viện Trách nhiệm Chính phủ, nói với Fox News Digital: “Trong khi chúng tôi tranh luận trong nước về việc liệu TikTok có gây ra mối đe dọa hay không, thì không có tranh luận nào ở Trung Quốc”, “Họ coi nó như một con ngựa thành Troy”.

“Vì vậy, điều rất quan trọng là chúng tôi muốn nắm bắt được TikTok, tuy nhiên Cortez đến từ New York và chúng tôi cảm thấy như bà ấy đã im lặng trong nhiều vấn đề, cho dù đó là fentanyl hay TikTok, hơn nữa bà ấy không nghĩ Trung Quốc là mối đe dọa. Cho nên chúng tôi nghĩ nhấn mạnh điều này là rất quan trọng.”

Bà Cortez đã bị một số người chỉ trích vì phản đối lệnh cấm TikTok, bất chấp lo ngại từ các chuyên gia và quan chức Chính phủ rằng nền tảng này, thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance, đang bị Trung Quốc sử dụng để thu thập dữ liệu cho các mục đích bất chính.

r shutterstock 1289128090
Nữ nghị sĩ Mỹ Alexandria Ocasio-Cortez phát biểu tại Cuộc mít tinh và Tuần hành dành cho Phụ nữ thường niên lần thứ 3 trên đường phố Manhattan do Liên minh Tháng Ba của Phụ nữ tổ chức, tại New York, ngày 19/1/2019. (Ảnh: lev radin / Shutterstock)

Ông Schweitzer viết trong cuốn sách: “Nữ nghị sĩ Cortez phản đối việc cấm TikTok, tuyên bố rằng điều đó ‘cảm giác không đúng’, một phần vì các công ty truyền thông xã hội khác cũng đang thu thập dữ liệu.”

“Chính phủ Trung Quốc đại diện cho một thách thức rất khác so với các công ty công nghệ Mỹ. Bà ấy cũng bày tỏ không lo ngại về các khía cạnh tuyên truyền và thao túng xã hội của nền tảng này. Sau đó, người ta tiết lộ rằng bà là giám đốc của Tổ chức Caucus gốc Tây Ban Nha (Congressional Hispanic Caucus Foundation). Là thành viên ban cố vấn, bà đã nhận được 150.000 USD khoản quyên góp từ ByteDance. Người vận động hành lang của TikTok cũng nằm trong ban giám đốc của tổ chức này.”

Ngoài ra, ông Schweitzer chỉ ra trong cuốn sách rằng Trung Quốc đang sử dụng TikTok như một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn nhằm gieo rắc sự chia rẽ và tạo ra sự hỗn loạn ở Mỹ.

Ông giải thích: “Trong cuốn sách, tôi có một phần nói về những gì họ đang làm trên mạng xã hội.”

“Họ đã thực hiện một chiến dịch rất rộng, trên thực tế là có hàng ngàn quan chức Trung Quốc và những người khác đã tạo ra hàng trăm ngàn tài khoản mạng xã hội giả vờ là người Mỹ, truy cập mạng xã hội của chúng tôi và về cơ bản là một nửa số người sẽ viết về cách nước Mỹ hành xử chỉ là một xã hội phân biệt chủng tộc bất lực, và nửa còn lại sẽ đăng bài ‘Tôi chỉ thích người da trắng’ với mục đích khuếch đại sự chia rẽ xã hội và chủng tộc đang tồn tại ở Mỹ, từ đó khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn và khiến nó trông lớn hơn thực tế.”

Cuốn sách của ông Schweitzer phác thảo việc bà Cortez và các chính trị gia khác đã không lên tiếng đủ mạnh mẽ về mối lo ngại của họ về fentanyl.

Ông Schweitzer viết: “Cortez, với tư cách là phó thành viên cấp cao của Ủy ban Giám sát Hạ viện đầy quyền lực, vẫn im lặng một cách kỳ lạ về fentanyl và vai trò của Trung Quốc.” “Trang web quốc hội của bà ấy có nhiều tài liệu tham khảo về công việc của bà ấy, các công việc nhiệt tình với các chủ đề như thuế, kiểm soát súng, nhưng tính đến thời điểm viết bài này, không có đề cập đến fentanyl.”

Văn phòng của bà Cortez đã không trả lời yêu cầu bình luận của Fox News Digital.

Ông Schweitzer nói với Fox News Digital rằng một trong những điểm mấu chốt trong cuốn sách của ông là việc Trung Quốc tham gia vào một cuộc chiến với Mỹ, cuộc chiến này “nhằm giết chúng ta và làm suy yếu chúng ta, chứ không phải để tạo ra một cuộc chiến tranh kịch liệt”.

“Nói cách khác, ‘cuộc chiến tranh kiểu làm tan rã’ tìm cách chia rẽ và làm suy yếu đối thủ, gieo rắc sự chia rẽ, hỗn loạn và mất lòng tin. Đây là một chiến lược của Trung Quốc đã có từ hàng thế kỷ trước trong cuốn ‘Binh pháp Tôn Tử’.” “Chính phủ Trung Quốc không từ bỏ nó, trên thực tế, họ đã củng cố nó,” ông Schweitzer nói.