Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói hôm 19/6 ngay sau cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Bắc Kinh đã từ chối nối lại liên lạc quân sự trực tiếp với Washington bất chấp những nỗ lực liên tiếp từ phía Mỹ, theo The Epoch Times đưa tin. 

Ông Blinken nói với báo giới tại cuộc họp báo khi ông kết thúc chuyến công du Trung Quốc hai ngày rằng mặc dù ông đã nhiều lần dấy lên triển vọng thiết lập đường dây liên lạc quân sự giữa quân đội hai nước, nhưng vào lúc này Trung Quốc không đồng ý xúc tiến việc đó.

Tôi nghĩ đó là vấn đề mà chúng ta phải tiếp tục làm việc. Việc chúng ta khôi phục được những kênh liên lạc đó là rất quan trọng. Nếu chúng ta đồng ý rằng chúng ta có trách nhiệm quản lý mối quan hệ này một cách có trách nhiệm, nếu chúng ta đồng ý rằng việc đảm bảo các khía cạnh cạnh tranh của mối quan hệ này không đi tới xung đột là lợi ích song phương, thì chắc chắn chúng ta có thể đồng ý và nhìn thấy nhu cầu phải đảm bảo những kênh liên lạc mà cả hai bên đã từng nói là cần phải thiết lập trong đó có các kênh liên lạc quân sự song phương”, ông Blinken nói.

Khi mâu thuẫn Trung – Mỹ gia tăng, Bắc Kinh đã nhiều lần phản đối việc Mỹ thúc đẩy mở các đường dây thông tin liên lạc để giảm thiểu rủi ro xung đột tiềm tàng. Từ năm 2021, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã từ chối hoặc phớt lờ hơn 10 yêu cầu đàm phán với Bộ Quốc phòng Mỹ và cũng từ chối khoảng 10 lời mời từ phía Mỹ về tổ chức các cuộc họp ở cấp độ làm việc.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cũng đã từ chối lời mời họp chính thức với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi đầu tháng này.

Khi được hỏi tại sao Washington vẫn muốn tiếp tục phối hợp với Trung Quốc bất chấp đối phương rõ ràng không sẵn lòng tiến hành thiết lập các đường dây liên lạc quân sự song phương, ông Blinken lập luận rằng những nỗ lực đó là cần thiết để mọi thứ thay đổi.

Chúng ta sẽ không có được thành công về mọi vấn đề giữa chúng ta chỉ trong một ngày nhất định, nhưng xét trên toàn cục, xét trên nhiều lĩnh vực mà chúng ta đặt ra cho chuyến công du này, chúng ta đã đang có tiến bộ và chúng ta đang tiến lên”, ông Blinken nói nhưng không nếu chi tiết.

Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng không gì trong số này được giải quyết chỉ bằng một chuyến thăm, một chuyến công tác, một cuộc đối thoại. Đó là một tiến trình. Và tôi hy vọng và chờ đợi chúng ta sẽ phối hợp nhiều hơn nữa về việc đó”, ông Blinken nói thêm.

Tại cuộc họp báo ở Washington D.C hôm 19/6, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã gọi chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Blinken là “một bước tiến tốt”.

Cuộc gặp đó là mang tính xây dựng, cuộc gặp đó là quan trọng – quan trọng đối với lợi ích của Mỹ và quan trọng đối với người dân Mỹ”, bà Karine Jean-Pierre nhấn mạnh.

Hải Đăng