Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên trong chuyến thăm Trung Quốc. Tuy nhiên, cả hai bên đều tuyên bố chưa thể đạt được sự đồng thuận về những bất đồng nghiêm trọng nhất dù đã có cuộc đối thoại thẳng thắn và mang tính xây dựng.

Blinken-gap-Tan-Cuong
Ngoại trưởng Mỹ Blinken hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh hôm 18/6/2023. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Ngoại trưởng Mỹ Blinken hôm Chủ Nhật (18/6) đã có cuộc hội đàm gần 6 tiếng với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh. Ông Tần đã nhận lời mời thăm Washington D.C vào thời điểm phù hợp. Tuy nhiên, sau cuộc gặp này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn tuyên bố rằng mối quan hệ Mỹ – Trung đang “ở mức thấp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói hai bên đã có “cuộc trao đổi thông tin thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về mối quan hệ tổng thể giữa Trung Quốc và Mỹ và những vấn đề quan trọng liên quan”.

Tuy nhiên, hãng tin AP (Mỹ) đưa tin rằng cả hai phía Mỹ và Trung Quốc đều khẳng định rằng họ sẽ không rút lại lập trường của mình về các vấn đề bất đồng nghiêm trọng nhất giữa hai nước.

Danh sách dài các bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc bao gồm hàng loạt các vấn đề từ thương mại tới Đài Loan, điều kiện nhân quyền ở Trung Quốc và Hồng Kông cho tới sự quyết đoán quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông và cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine.

Ông Blinken là quan chức Mỹ cấp cao nhất công du Trung Quốc dưới thời Chính quyền Biden. Ông Blinken hồi tháng Hai đã tạm hủy chuyến thăm Bắc Kinh sau khi Mỹ bắn rụng một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay vào lục địa Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ dự kiến sẽ gặp thêm nhiều quan chức cấp cao Trung Quốc trong ngày thứ Hai (19/6, giờ Bắc Kinh), trong đó khả năng sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Những cuộc đối thoại này có thể mở đường cho Tổng thống Biden gặp mặt Chủ tịch Tập trong vòng vài tháng tới.

Hải Đăng