Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã có cuộc trò chuyện riêng với những người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản, nhấn mạnh tầm quan trọng của “hợp tác ba bên… bền vững” trước chuyến thăm Trung Quốc, Bộ Ngoại giao thông báo hôm thứ Bảy (17/6).

Embed from Getty Images

Các cuộc đối thoại cũng diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đẩy mạnh các vụ phóng tên lửa trong năm qua và Tokyo phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các tàu Trung Quốc xung quanh các đảo tranh chấp với Bắc Kinh.

Ngày 16/6, ông Blinken đã trấn an Ngoại trưởng Park Jin về “cam kết sắt đá” của Hoa Kỳ đối với quốc phòng của Hàn Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết trong một tuyên bố hôm 17/6.

“Ngoại trưởng và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ lên án việc CHDCND Triều Tiên không ngừng phóng tên lửa đạn đạo bất hợp pháp, và lưu ý rằng CHND Trung Hoa cần sử dụng ảnh hưởng của mình để khuyến khích Bình Nhưỡng tham gia vào các hoạt động ngoại giao nghiêm túc và bền vững,” ông nói thêm.

Cùng ngày 17/6, ông Blinken cũng nhắc lại “cam kết sắt đá” về hợp tác quốc phòng với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa, và “lên án việc CHDCND Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo bất hợp pháp vào Biển Nhật Bản”.

Trước đó, ba quốc gia đã đưa ra một tuyên bố chung hôm 15/6 để “lên án” việc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn, ngay sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo về phản ứng “không thể tránh khỏi” trước các cuộc tập trận quân sự chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Năm ngoái, Tokyo đã công bố một cuộc đại tu quốc phòng lớn, cam kết tăng chi tiêu an ninh lên 2% GDP vào năm 2027 và gọi Trung Quốc là “thách thức chiến lược lớn nhất từ ​​trước đến nay” đối với Nhật Bản.

Tuyên bố ba bên phản ánh sự thắt chặt trong quan hệ với Nhật Bản và Hàn Quốc – một mục tiêu chính sách đối ngoại lớn của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Blinken cũng nói với ông Park về cam kết của Hoa Kỳ trong việc “quản lý có trách nhiệm mối quan hệ Hoa Kỳ-CHND Trung Hoa.”

Ông Blinken sẽ công du Trung Quốc vào ngày 18/6 và 19/6 trong chuyến công du đầu tiên của một nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ trong gần 5 năm.

Chuyến thăm đã được dời lại sau khi kế hoạch công du Bắc Kinh của ông Blinken hồi tháng 2 bị hủy bỏ khi Washington phát hiện – và sau đó bắn hạ – một khinh khí cầu do thám Trung Quốc.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với các phóng viên sáng hôm 17/6, ông cũng hy vọng sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình “trong vài tháng tới” để bàn thảo về “những khác biệt chính đáng mà chúng ta có, cũng như cách … để hòa hợp.”

Minh Ngọc (Theo Reuters)