Công dân Mỹ Jackson Hinkle vừa tuyên bố trên mạng xã hội “Tôi vừa bị cho vào danh sách bị thủ tiêu (kill list) của Chính phủ Ukraine” kèm theo ảnh chụp màn hình của website khét tiếng Mirotvorets, trong đó có tên, ảnh, ngày sinh (7/6/2001), v.v. của anh, lý do là vì cái gọi là cổ xúy luận điệu của Nga và tuyên truyền ủng hộ chiến tranh cho Nga. Anh Hinkle có 373.000 người theo trên kênh Twitter (X) của mình, và 285.000 người đăng ký trên kênh Youtube. Là một thanh niên trẻ với các bình luận chính trị pha chút dí dỏm, anh chỉ mới nổi lên trong 1 năm trở lại đây trên mạng xã hội.

chup website
Ảnh chụp màn hình website khét tiếng của Ukraine.

Trong phiên tranh cãi (debate) cuối tháng trước 2 đấu 1 —người dẫn chương trình Piers Morgan và Konstantin Kisin đấu khẩu với với Jackson Hinkle— anh Hinkle đã chia sẻ rằng tại sao anh đứng ra làm như vậy. Đó là vì anh phát hiện ra sự dối trá của truyền thông Mỹ về các chủ đề như Tổng thống Biden, đại dịch Covid, và rồi tới chiến tranh Ukraine. Từ đó anh bước ra làm các video bình luận.

Trong đoạn đấu khẩu, anh Kisin nói rằng điều anh Hinkle nói về truyền thông giả đối Covid là đúng rồi, nhưng mà vì anh Hinkle quá trẻ, và do tâm lý tuổi trẻ, nên cứ tưởng rằng hiểu ngược lại tuyên truyền của Mỹ về chiến tranh Ukraine thì sẽ là sự thật.

Trong lập luận của mình, anh Hinkle đưa ra hàng loạt các bằng chứng như vụ đảo chính 2014 mới là nguyên nhân dẫn tới chiến tranh chứ không phải là tháng 2/2022, rồi nói về chính quyền Kiev đàn áp những người huyết thống Nga, và về việc ông Putin đã nỗ lực hòa bình qua hiệp nghị Minsk 1 và Minsk 2, nhưng sau đó bị phương Tây phản bội, và sau đó là về sự bành trướng của NATO, v.v.

230820 hinkle 01
Jackson Hinkle, thanh niên mới vào nghề truyền thông 1 năm, bị dán nhãn hiệu “Putin’s Fanboy” bởi Piers Morgan, lão làng kỳ cựu trong ngành truyền thông phương Tây, trong chương trình đấu khẩu (debate) nổi tiếng “Piers Morgan Uncensored”

Hiện nay, anh Jackson Hinkle đưa ra hình ảnh cho thấy tên của anh nằm trong danh sách trên website đầy tai tiếng Myrotvorets của Ukraine.

Mặc dù mang cái tên Myrotvorets có nghĩa là “người gìn giữ hòa bình”, nhưng kỳ thực website này đầy rẫy những hình ảnh khủng bố. Những người bị ghi danh vào đây bị Chính phủ Ukraine phân biệt đối xử và bị coi là thù địch. Đã có những người trong danh sách bị ám sát, kể cả bị ám sát bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Cái tên không chính thức “kill list” là từ đó mà ra. Có nhiều báo cáo cho thấy ai có tên trong danh sách thì sẽ bị chặn ở hải quan của Ukraine.

Danh sách thù địch này được thành lập 2014, mà vào thời bấy giờ chủ yếu là gồm những người ở bán đảo Crimea do họ ủng hộ việc Nga sáp nhập nơi này. Khởi đầu danh sách khoảng 4.500 người. Sau đó nó mở rộng dần tới những người lên tiếng ủng hộ việc Crimea sáp nhập vào Nga. Đến tháng 8/2019 thì danh sách khoảng 187.000 người. Sau chiến tranh 2022, nó lại mở rộng hơn nữa.

Nước Mỹ được coi là quốc gia cổ xúy tự do ngôn luận hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, chính quyền Kiev được Mỹ hậu thuẫn dường như đang làm những điều hoàn toàn trái ngược.