Các thành viên Đảng Dân chủ Hoa Kỳ và các nhà tài trợ đang thảo luận về khả năng hoán đổi ứng cử viên tổng thống trước đại hội vào tháng Tám sau phần tranh biện kém cỏi của tổng thống Joe Biden, Bloomberg đưa tin vào thứ Bảy (29/6).

Joe Biden phat bieu lien bang 7 3
Tổng thống Joe Biden. (Nguồn ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)

Các phương tiện truyền thông mô tả tổng thống trong cuộc đối đầu bầu cử đầu tiên là “thảm hoạ”. Người đàn ông 81 tuổi có vẻ yếu ớt và bối rối, vật lộn để hoàn thành câu nói và nói chuyện một cách lắp bắp.

Diễn biến này khiến các nhà tài trợ của Đảng Dân chủ “bàng hoàng”, họ đã trao đổi “những email giận dữ” sau cuộc tranh biện. “Từ Washington đến Phố Wall”, nhiều thành viên của Đảng Dân chủ và những người ủng hộ đã đi đến kết luận rằng việc thay thế ông Biden là “hy vọng duy nhất cho Đảng Dân chủ”.

Ông Mark Buell, một nhà tài trợ nổi tiếng của Đảng Dân chủ San Francisco, gọi cuộc tranh luận hôm thứ Năm (27/6) là “lời cảnh tỉnh”. Nếu tổng thống hiện tại từ chức, “điều sẽ xảy ra là tiền trong quỹ vận động tranh cử sẽ được trao cho một ứng cử viên khác mà chúng tôi cho là hợp lý và có thể ủng hộ, nhưng điều đó vượt quá khả năng của tôi”, ông nói.

Một người ủng hộ khác của Đảng Dân chủ, tỷ phú Mark Cuban, đã gọi phần tranh luận của ông Biden là “tệ hại” và cho biết ông “sẵn sàng thảo luận” về việc thay thế ông Biden trong cuộc đua. 

Một số CEO đã yêu cầu những thành viên Đảng Dân chủ nổi tiếng khác, bao gồm ông Obamas, bà Clintons và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thúc đẩy một giải pháp thay thế ông Biden.

Phó Tổng thống Kamala Harris cũng như thống đốc Gavin Newsom của California và Thống đốc Gretchen Whitmer của Michigan đã được nêu tên trong số những người có tiềm năng thay thế cho ông Biden.

Cựu Tổng thống Barack Obama dường như vẫn ủng hộ ông Biden sau cuộc tranh luận. “Những đêm tồi tệ vẫn xảy ra. Tin tôi đi, tôi biết mà,” ông Obama nói vào thứ Sáu. 

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết cuộc tranh luận cho thấy ông Biden “không đủ khả năng” và tuyên bố rằng tình trạng của ông đã đặt Hoa Kỳ vào “tình huống rất nguy hiểm”. Chính trị gia Đảng Cộng hòa lập luận rằng tổng thống không nên chỉ bỏ cuộc mà phải bị cách chức ngay lập tức.

Ban biên tập của tờ New York Times cũng thúc giục ông Biden rút lui vào thứ Sáu, lập luận rằng “không còn đủ lý do” để ông vẫn là ứng cử viên của Đảng Dân chủ.

Bản thân ông Biden đã tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch sau cuộc tranh biện. Vào thứ Bảy, ông đã nói tại một buổi gây quỹ ở Hamptons, New York rằng ông sẽ không tham gia tranh cử nếu ông không tin rằng mình có thể giành chiến thắng.

Thanh Tâm, theo RT