Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã nói rằng chính phủ Ukraine nên cởi mở hơn với công chúng về truyền thông những sự thật khó nói về tình hình trên chiến trường.

Ông James Rubin, lãnh đạo Trung tâm Hợp tác Toàn cầu, một cơ quan của Mỹ có nhiệm vụ phơi bày và đối phó với thông tin sai lệnh, đã nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico hôm thứ Năm (28/3) rằng, mặc dù Ukraine “đang đi đúng hướng“, nhưng nước này chưa phải là “một nền dân chủ toàn diện”, có nghĩa là vẫn có những cản trở nhất định đối với truyền thông.

Ông Rubin nói rằng các quan chức tại Kyiv “đôi khi có thể kiềm chế một loại tự do thông tin, đó là bình thường đối với chúng ta”.

Nhưng nhà ngoại giao Mỹ kêu gọi chính phủ Ukraine hãy ít hạn chế hơn khi giám sát các tin tức về cuộc chiến tranh Nga – Ukraine. “Đôi khi, các phóng viên chiến trường báo cáo những tin tức không nhất định có lợi cho Tổng thống Ukraine Zelensky”, ông Rubin nói và cho biết thêm rằng, vì những khao khát dân chủ của Kyiv, những tin tức xấu không thường xuyên được ưa chuộng hơn sống trong một môi trường bị kiểm soát quá mức.

Ukraine từ trước khi xảy ra chiến tranh đã triển khai một chiến dịch kiểm duyệt các nguồn tin trên mạng có nguồn gốc từ Nga, trong đó có lệnh cấm mạng truyền thông xã hội Vkontakte và công cụ tìm kiếm Yandex và một số hãng truyền thông khác của Nga từ năm 2017.

Sau khi chiến tranh với Nga bùng phát vào tháng 2/2022, Ukraine đã tăng cường kiểm duyệt trên diện rộng và đẩy mạnh tuyên truyền. Vào cuối năm 2022, Tổng thống Zelensky đã ký luật mở rộng đáng kể thẩm quyền của chính phủ trong việc kiểm soát truyền thông, cấm đưa tin tích cực về các hoạt động của Nga, và cho phép cấm tạm thời các hãng truyền thông.

Luật mới nêu trên đã kích hoạt chỉ trích gay gắt ở cả Ukraine và phương Tây. Liên đàn Báo chí châu Âu nói rằng luật kiểm soát truyền thông của Ukraine đi ngược lại với các tiêu chuẩn về tự do báo chí phổ biến tại lục địa già.

Vào tháng 6/2023, hãng tin Intercept báo cáo rằng Kyiv đã áp đặt các hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt đối với phóng viên tiếp cận tiền tuyến, không công nhận hoặc tước bỏ thẻ hành nghề của cả nhà báo nước ngoài và nhà báo Ukraine vì các tin tức họ đưa.

Tháng Hai vừa qua, tờ New York Times của Mỹ cũng đưa tin rằng nhiều người Ukraine ngày càng trở nên mệt mỏi về chương trình truyền hình tuyên truyền mật độ dày đặc do Tổng thống Zelensky chỉ đạo sản xuất ngay sau khi chiến tranh Nga – Ukraine bắt đầu. Chương trình cung cấp tin tức lạc quan về các diễn tiến trên chiến trường này được phát sóng ngày đêm trên truyền hình quốc gia. New York Times gọi chương trình đó “không làm gì hơn ngoài việc là cái loa của chính phủ [Zelensky]”.

Hải Đăng (Theo RT)