Theo một thông cáo báo chí hôm thứ Hai (11/3), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã yêu cầu 322,5 triệu USD cho năm tài chính 2025 để tăng cường các hoạt động ở Châu Phi, bao gồm cả việc đáp trả các hoạt động của Trung Quốc và Nga.

Các quỹ này dự kiến “để hỗ trợ kết quả của Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Phi năm 2022, bao gồm các cam kết xây dựng các nền kinh tế châu Phi ổn định và toàn diện hơn; giải quyết khủng hoảng khí hậu; hồi sinh các nền dân chủ và đấu tranh cho nhân quyền; cân bằng ảnh hưởng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Nga; và đổi mới các liên minh và quan hệ đối tác trên khắp lục địa.”

Bộ Ngoại giao cũng đã yêu cầu 2,9 tỷ USD để “đổi mới, tăng cường và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong ngoại giao đa phương, bao gồm đóng góp cho Liên hợp quốc (LHQ), UNESCO và NATO cũng như thanh toán kịp thời cho các đánh giá gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc”.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội vào ngày 7 tháng 3, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ, tướng Michael Langley, nói rằng Nga đang tích cực tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình ở các quốc gia châu Phi và Châu Phi có có thể bị ảnh hưởng bởi Nga.

Ông Josep Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, cũng đưa ra lưu ý cảnh báo về Nga ở châu Phi, ông tuyên bố vào tháng Hai rằng EU đang ở trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan” về sự hiện diện của Nga ở khu vực Sahel, đặc biệt là Mali.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ hai được tổ chức tại Saint Petersburg, Nga vào tháng 7/2023, với sự tham dự của đại diện 49 quốc gia từ Châu Phi. 

Trong sự kiện kéo dài hai ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra cam kết tăng cường quan hệ với các quốc gia châu Phi, bao gồm việc triển khai chương trình cung cấp viện trợ nhân đạo cho một số quốc gia đang gặp phải tình trạng bất ổn an ninh lương thực. Ông Putin cho rằng châu Phi đã trở thành một trong những cực của thế giới đa cực và sự hợp tác của Moscow với lục địa này đã đạt đến một tầm cao mới trong những năm gần đây.

Lục địa châu Phi sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ ba vào năm 2026. Quốc gia cụ thể nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh vẫn chưa được tiết lộ.

Anh Nguyễn, theo RT