Trong bối cảnh chiến sự leo thang ở Gaza, với lý do chiến sự khẩn cấp, chính quyền Biden đã bỏ qua quá trình xét duyệt của Quốc hội Mỹ và thông qua thương vụ 106,5 triệu USD đạn xe tăng cho Israel.

Biden
Ông Biden và Netanyahu ôm nhau thắm thiết tại sân bay, thể hiện tình hữu nghị nhiều năm của hai nhân vật đứng đầu quốc gia. (Ảnh chụp màn hình video)

Sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken nói “có tồn tại vấn đề khẩn cấp đòi hỏi phải bán ngay”, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm Thứ Bảy (9/12) rằng thương vụ đã được xác định và Bộ đã báo cáo việc này cho Quốc hội.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã dùng quyền khi khẩn cấp để bán 14.000 viên đạn xe tăng, phục vụ cho cuộc tấn công của quân Israel vào Dải Gaza, nơi có khoảng 2,3 triệu người Palestine sinh sống, trong hoạt động quân sự với mục tiêu là nhổ tận gốc Hamas.

Khoản 106,5 triệu này là nằm trong thương vụ trị giá 500 triệu đô la, gồm 45.000 viên đạn cho xe tăng Merkava mà Israel dùng rất phổ biến trong hoạt động quân sự mà chỉ trong 2 tháng đã giết chết hơn 17.000 người dân Palestine, trong đó trên 40% là trẻ em.

Lượng đạn dược này được lấy từ kho vũ khí của Mỹ. Thương vụ chủ yếu là đạn 120 li M830A1, ngoài ra còn có một số thiết bị khác và dịch vụ liên quan.

Trong bản tin của mình, Reuters cho hay phóng viên của Reuters, Issam Abdallah, đã bị chính tổ lái xe tăng Merkava Israel này bắn chết, theo kết quả điều tra được công bố hôm Thứ Năm vừa qua. Xe tăng Merkava đã dùng đúng loại đạn phát nổ 120 li này để bắn 2 phát liên tiếp vào nhóm các phóng viên, trong khi các phóng viên đang quay phim cảnh chiến sự ở đường biên giới. Một phóng viên đã thiệt mạng và 6 phóng viên khác bị thương.

“Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Israel, và điều quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ là hỗ trợ Israel phát triển và duy trì khả năng tự vệ mạnh mẽ và sẵn sàng,” Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố, khẳng định rằng những hoạt động quân sự của Israel là tự vệ chính đáng, và Mỹ cần ủng hộ.  “Đề xuất của thương vụ này phù hợp với những mục tiêu đó.”

Josh Paul, một cựu Giám đốc của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã đăng trên mạng xã hội hôm Thứ Bảy, rằng việc chính quyền Biden dùng quyền khi khẩn cấp cho lô hàng này, bỏ qua Quốc hội duyệt, là trực tiếp trái với những gì mà Ngoại trưởng Blinken từng cam kết rằng vũ khí cho chiến tranh Israel là cần được Quốc hội phê duyệt, để đảm bảo nó phù hợp với chính sách của Mỹ.

“Cung cấp trợ giúp quân sự gây chết người được xúc tiến nhanh chóng cho Israel là tiếp tục đồng lõa của [người Mỹ] chúng ta, đồng lõa với điều mà tôi tin là tội ác chiến tranh,” ông Josh Paul viết. “Tôi kêu gọi các đồng nghiệp cũ của tôi hãy xem xét lại lương tâm của họ, và tội lỗi của họ.”

Ngày 18/10, Josh Paul đã đệ đơn từ chức khỏi Bộ Ngoại giao, nơi ông làm về quân sự – chính trị trong 11 năm và nhiều lần phải “thỏa hiệp về mặt đạo đức.” Chức vụ của ông liên quan trực tiếp đến những hoạt động chuyển giao vũ khí cho Israel. Ông viết rằng ông từ chức là vì việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ Israel là quyết định “thiển cận, mang tính phá hoại, phi lý và và trái ngược với chính những giá trị mà chúng ta công khai tán thành.”

Thương vụ khẩn 106,5 triệu và bỏ qua Quốc hội này diễn ra trong bối cảnh khoảng viện trợ 14,3 tỷ đô la cho Israel đang bị chặn ở Quốc hội. Lý do là chính quyền Biden muốn gắn khoản này với khoản viện trợ cho Ukraine.

Nhật Tân (theo Reuters, RT, và một số nguồn khác)