Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tuần trước nói rằng chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nên làm nhiều hơn nữa để bảo vệ người Hồi giáo.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng tài chính Ấn Độ đã chế nhạo bình luận của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi nên bảo vệ quyền của người Hồi giáo thiểu số, cáo buộc ông là đạo đức giả.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Modi tới Hoa Kỳ vào tuần trước, ông Obama đã nói với CNN rằng vấn đề “bảo vệ người thiểu số theo đạo Hồi ở một nước Ấn Độ có đa số người theo đạo Hindu” sẽ đáng được nêu ra trong cuộc gặp của ông với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Ông Obama nói rằng nếu không có sự bảo vệ như vậy thì “có khả năng lớn là Ấn Độ đến một lúc nào đó sẽ bắt đầu chia rẽ”.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết bà bị sốc khi ông Obama đưa ra nhận xét như vậy khi ông Modi đang thăm Mỹ nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ.

“Ông ấy đang bình luận về người Hồi giáo Ấn Độ… đã ném bom các quốc gia có đa số người Hồi giáo từ Syria đến Yemen… trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông ấy sao,” bà Sitharaman nói trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật.

“Tại sao mọi người lại lắng nghe bất kỳ cáo buộc nào từ những người như vậy?”

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nêu quan ngại về việc đối xử với người Hồi giáo và các nhóm tôn giáo thiểu số khác ở Ấn Độ dưới thời đảng dân tộc chủ nghĩa Hindu của ông Modi. Chính phủ Ấn Độ cho biết họ đối xử bình đẳng với mọi công dân.

Tổng thống Biden cho biết ông đã thảo luận về nhân quyền và các giá trị dân chủ khác với ông Modi trong cuộc nói chuyện của họ tại Nhà Trắng.

Ông Modi, tại một cuộc họp báo với ông Biden vào tuần trước, đã phủ nhận bất kỳ sự phân biệt đối xử nào đối với các nhóm thiểu số dưới chính phủ của ông.

“Chúng tôi đã chứng minh rằng nền dân chủ có thể mang lại kết quả. Khi tôi nói chúng tôi làm được điều này, nghĩa là bất kể đẳng cấp, tín ngưỡng, tôn giáo, giới tính nào, hoàn toàn không có chỗ cho bất kỳ sự phân biệt đối xử [trong chính phủ của tôi],” ông Modi nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

“Dân chủ là tinh thần của chúng tôi,” ông Modi nói thêm. “Nền dân chủ chạy trong huyết quản của chúng tôi. Chúng tôi sống theo chế độ dân chủ, và tổ tiên của chúng tôi đã thực sự đặt ra khái niệm này.”

Nhà lãnh đạo 72 tuổi đã bị cáo buộc chủ trì Đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền của ông để thông qua luật chống Hồi giáo và thực hiện các chính sách chống Hồi giáo. Điều đó bao gồm luật về quyền công dân và chấm dứt tình trạng đặc biệt của Kashmir do Ấn Độ quản lý, khu vực đa số Hồi giáo duy nhất của Ấn Độ, vào năm 2019.

Văn phòng nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã mô tả luật công dân là “phân biệt đối xử cơ bản” vì đã loại trừ người di cư Hồi giáo.

Các nhà phê bình cũng đã chỉ ra luật chống cải đạo đã thách thức quyền tự do tín ngưỡng được bảo vệ theo hiến pháp.

Ngân Hà (theo Al Jazeera)