Ngày 2/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, ông không nhận thấy dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc sắp tiến hành xâm lược Đài Loan. Tuy nhiên ông cho biết, Trung Quốc đang cố gắng thiết lập một “bình thường mới” với các hoạt động quân sự của họ xung quanh đảo quốc dân chủ này.

Embed from Getty Images

Chuyến viếng thăm Đài Loan hồi đầu tháng 8 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã khiến Trung Quốc phẫn nộ. Bắc Kinh sau đó đã trả đũa bằng các cuộc tập trận quân sự gần đảo quốc này. Các hoạt động quân sự của Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn mặc dù quy mô đã giảm đi nhiều.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài CNN, Bộ trưởng Austin cho hay: “Tôi không nhìn thấy một cuộc xâm lược sắp xảy ra.”

“Những gì chúng tôi nhìn thấy là Trung đang tiến hành thiết lập cái mà chúng tôi là bình thường mới. Hoạt động gia tăng – chúng tôi đã nhìn thấy một số máy bay của họ bay qua đường trung tâm của Eo biển Đài Loan. Con số đó đã tăng lên theo thời gian. Chúng tôi đã thấy các tàu nổi của họ hoạt động nhiều hơn tại các vùng biển xung quanh Đài Loan.”

Hoa Kỳ và đồng minh đã đáp trả các cuộc tập trận của Trung Quốc bằng cách tiếp tục đi thuyền qua khu vực này. Một tàu chiến của Hải quân Mỹ và một tàu khu trục nhỏ của Canada đã quá cảnh qua Eo biển Đài Loan vào ngày 20/9 như thường lệ.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Fareed Zakaria GPS của đài CNN được ghi hình hôm 30/9, Bộ trưởng Austin lưu ý, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác “để đảm bảo rằng chúng tôi duy trì một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở”.

Bộ trưởng Austin nhấn mạnh, Hoa Kỳ đang làm việc để mở lại các kênh liên lạc quân sự với Trung Quốc bởi vì điều này rất quan trọng đối với cả hai quốc gia.

Trước đó hồi tháng 8, Trung Quốc đã ngừng hợp tác với Hoa Kỳ trong một số lĩnh vực, bao gồm đối thoại giữa các chỉ huy quân sự cấp cao, để trả đũa chuyến viếng thăm Đài Loan của bà Pelosi.

Bộ trưởng Austin tiết lộ, ông đã điện đàm trực tiếp với người đồng cấp Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa. Ông nêu rõ: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tiếp tục phát tín hiệu rằng chúng tôi muốn các kênh liên lạc đó mở ra và tôi hy vọng Trung Quốc sẽ bắt đầu quan tâm hơn một chút [đến việc này] và hợp tác với chúng tôi.” 

Nhật Minh (Theo Reuters)