Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu đã gặp người đứng đầu thượng viện của quốc hội Séc vào thứ Ba (13/6) trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu, khiến Trung Quốc hết sức tức giận.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu (Ảnh minh họa: Getty Images)

Trong chuyến công du thứ hai tới quốc gia thành viên NATO và Liên minh Châu Âu ở trung tâm Châu Âu sau chuyến thăm năm 2021, ông Wu đã đã gặp ông Milos Vystrcil, người đi đầu trong các nỗ lực của Séc nhằm xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Đài Loan và đã đến thăm hòn đảo này vào năm 2020.

Trung Quốc vẫn luôn tuyên bố là lãnh thổ của mình và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để kiểm soát đảo quốc này. Trái lại, Đài Loan cực lực phản đối yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và khẳng định chỉ có người dân của hòn đảo mới có thể quyết định tương lai của họ.

Đài Loan không có quan hệ ngoại giao chính thức với bất kỳ quốc gia châu Âu nào ngoại trừ Vatican.

Tuy nhiên, vẫn có những mối quan hệ không chính thức, và các nước Trung và Đông Âu vẫn luôn muốn thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan – đặc biệt là sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga – bất chấp sự giận dữ của Bắc Kinh về những liên hệ như vậy.

Ông Wu sẽ phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Praha vào ngày 14/6, ngay sau bài phát biểu khai mạc của Tổng thống Séc Petr Pavel.

Ông Wu dự kiến còn có cuộc gặp gỡ không chính thức trong bữa tối với người đứng đầu hạ viện là bà Marketa Pekarova-Adamova trong ngày 14/6, theo phát ngôn viên của bà.

Hai nguồn thông tin giấu tên cũng tóm tắt về chuyến đi của ông Wu, theo đó ông Wu dự kiến đến thăm Brussels, trụ sở của Liên minh châu Âu.

Trước đó, ngày 9/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi châu Âu không có bất kỳ trao đổi chính thức nào với Đài Loan hoặc hỗ trợ “các lực lượng độc lập” trước chuyến đi.

Cộng hòa Séc không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng sau nhiều năm thân thiết với Bắc Kinh, nội các trung hữu của nước này nắm quyền từ năm 2021 và ông Pavel, người nhậm chức vào tháng 3, đã rất muốn cải thiện quan hệ với Đài Bắc.

Nhật Minh (Theo Reuters)