Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm Chủ Nhật (7/4) nói rằng Nhà nước Do Thái sẵn sàng với mọi kịch bản mà có thể xảy ra khi mối quan hệ với Iran đang xấu đi.

Ông Gallant đưa ra tuyên bố nêu trên sau khi họp “đánh giá tình hình hoạt động” với các quan chức quân đội và tình báo cao cấp trong cùng ngày 7/4.

Trong tuần này, Israel đã đặt quân đội ở mức cảnh giác cao nhất, cấm các đơn vị chiến đấu rời vị trí và nâng cao hệ thống phòng không trước một cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran. Động thái này được đưa ra sau khi nhiều tướng lĩnh cao cấp của quân đội Iran bị thiệt mạng trong một vụ không kích vào Syria. Tehran đổ lỗi vụ tấn công đó cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và thề sẽ trả đũa mạnh mẽ.

Hệ thống phòng thủ đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho việc đối phó với bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra với Iran”, Bộ trưởng Gallant nói sau cuộc họp, theo trích dẫn từ tờ Jerusalem Post. Tuy nhiên, ông đã không nêu bất kỳ chi tiết nào về các công việc chuẩn bị phòng thủ.

Cuộc không kích chết chóc vào lãnh sự quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria đầu tuần này đã cướp đi sinh mạng của 7 quan chức của Lực lượng Quds, thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, trong đó có Tướng Mohammad Reza Zahedi.

Israel chưa công khai nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công đó, nhưng Bộ trưởng Gallant trong tuyên bố hôm thứ Tư (3/4) đã ám chỉ về trách nhiệm khi nói rằng, Israel “không kích vào kẻ thù của chúng tôi trên khắp Trung Đông”.

Các nhà lãnh đạo Iran đã gọi vụ tấn công nhắm vào phái bộ ngoại giao đó là chưa từng có tiền lệ và hứa hẹn sẽ đáp trả dữ dội. Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết Israel sẽ phải “nhận một cú tát vào mặt”.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ tuần này đã bày tỏ quan ngại rằng tình huống căng thẳng đó có thể biến thành một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel nếu Tehran hiện thực hóa những lời đe dọa.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm thứ Năm (4/4) nói rằng Tổng thống Joe Biden trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu để thảo luận về một cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran. Sau đó, nhiều tờ báo phương Tây dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin rằng Iran có thể tấn công Israel trong tuần tới.

Israel lâu nay luôn cáo buộc Iran hậu thuẫn Hamas, Hezbollah và các nhóm chiến binh ủng hộ Palestine khác. Nhà nước Do Thái cũng cáo buộc Tehran là chủ mưu vụ tấn công chết chóc vào miền nam Israel hôm 7/10/2023 khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và từ đó kích hoạt cuộc chiến tranh Israel – Hama đã kéo dài hơn 6 tháng tại Gaza.

Iran bác bỏ liên quan đến vụ tấn công vào Israel hồi tháng Mười năm ngoái, nhưng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Hamas và các nhóm chiến binh người Palestine khác.

Hải Đăng