Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm thứ Ba (19/3) tuyên bố rằng sự tồn vong của Ukraine có thể gặp nguy hiểm nếu phương Tây không cung cấp thêm viện trợ quân sự.

Ông Austin đang ở Đức tham gia cuộc họp với khoảng 50 đồng minh ủng hộ Ukraine của Nhóm Liên lạc Phòng vệ Ukraine tại Căn cứ Không quân Ramstein. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Austin kể từ sau khi ông phải nhập viện vào tháng Một.

Hiện nay, sự tồn vong của Ukraine đang lâm nguy và an ninh của Mỹ đang gặp nguy hiểm”, ông Austin nói tại cuộc họp báo sau cuộc họp với các đồng minh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm rằng việc duy trì nguồn cung vũ khí, khí tài và đạn dược là “vấn đề sống còn và chủ quyền cho Ukraine” và “là vấn đề danh dự và an ninh cho Mỹ”.

Ông Austin không nói Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine bằng cách nào nếu không có ngân sách bổ sung. Dự luật cung cấp thêm hơn 60 tỷ USD viện trợ cho Ukraine do chính quyền Biden đề xuất đang bị chặn lại tại Hạ viện liên bang Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

Trao đổi về vấn đề này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói trong cuộc họp báo thường nhật hôm 19/3 rằng, Mỹ “không hành động” đã đang gây ra hậu quả Ukraine thua trên chiến trường. Tổng thống Joe Biden thời gian qua đã nỗ lực gây áp lực lên Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson để phê duyệt gói viện trợ cho Ukraine, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19/3 đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm khí tài phòng không. Ông nói rằng Nga đã phóng 130 tên lửa, thực hiện hơn 320 vụ tấn công drone và thả gần 900 bom định hướng vào Ukraine trong chỉ riêng tháng Ba này.

Sau cuộc họp tại Căn cứ Không quân Ramstein, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã loan báo gói viện trợ vũ khí và đạn dược cho Ukraine trị giá 500 triệu Euro (khoảng 543 triệu USD).

Sự hỗ trợ của châu Âu cho Ukraine đang ngày càng trở nên quan trọng hơn khi Tổng thống Mỹ Joe Bide chưa thể ép Quốc hội thông qua gói viện trợ bổ sung cho Kyiv và cũng đang phải tập trung vào cuộc chiến tranh giữa Israel và Hamas tại Gaza.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhận định rằng thực tế nếu không có Mỹ, thì sự hỗ trợ của châu Âu cho Ukraine sẽ là không đủ.

Washington hiện đã sử dụng gần hết những khoản tiền được Quốc hội duyệt chi cho Kyiv. Bộ Quốc phòng Mỹ đã đang yêu cầu Quốc hội duyệt chi ít nhất 6,5 tỷ USD để bù đắp cho chính các kho dự trữ vũ khí của Mỹ đang bị cạn kiệt.

Hôm thứ Sáu tuần trước (15/3), Nhà Trắng đã loan báo sẽ cung cấp cho Ukraine gói viện trợ đạn dược trị giá 300 triệu USD, lấy tiền từ “các khoản tiết kiệm” tại Bộ Quốc phòng. Nhà Trắng cảnh báo thêm rằng gói viện trợ này chỉ hỗ trợ được Ukraine trong vài tuần. Đây là gói viện trợ Ukraine của Mỹ được loan báo đầu tiên kể từ đầu năm 2024 này.

Hải Đăng (T/h)