Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen sẽ tới Bắc Kinh từ ngày 6/7 đến ngày 9/7 để gặp gỡ các quan chức cấp cao của Trung Quốc và bàn thảo về một loạt vấn đề, bao gồm những lo ngại của Hoa Kỳ về luật chống gián điệp mới của Trung Quốc, một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính cho biết hôm Chủ nhật (2/6).

Embed from Getty Images

Quan chức này nói với các phóng viên, chuyến đi được mong đợi từ lâu của bà Yellen là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm tăng cường liên lạc giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, ổn định mối quan hệ và giảm thiểu rủi ro do hiểu lầm khi nảy sinh bất đồng.

Chuyến đi diễn ra chỉ vài tuần sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken đến thăm Bắc Kinh và nhất trí với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong việc ổn định quan hệ và đảm bảo sự cạnh tranh gay gắt giữa hai nước không dẫn đến xung đột. 

Đáng lưu ý, trước đó Trung Quốc đã lớn tiếng phản đối khi ông Biden sau đó gọi ông Tập là “nhà độc tài”, nhưng các nhà phân tích cho rằng điều này không mấy tác động đến nỗ lực cải thiện quan hệ hai bên.

Bộ trưởng Tài chính dự định sẽ trình bày với nhóm kinh tế mới của Trung Quốc rằng, Washington sẽ tiếp tục bảo vệ nhân quyền và lợi ích an ninh quốc gia của chính mình thông qua các hành động có mục tiêu chống lại Trung Quốc, nhưng muốn hợp tác với Bắc Kinh về những thách thức cấp bách như biến đổi khí hậu và tình trạng nợ nần mà nhiều quốc gia đang phải đối mặt.

Vị quan chức còn cho hay: “Chúng tôi kỳ vọng một mối quan hệ kinh tế lành mạnh với Trung Quốc, một mối quan hệ thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới ở cả hai nước. Chúng tôi không tìm cách chia rẽ hai nền kinh tế. Việc hoàn toàn ngừng hợp tác thương mại và đầu tư sẽ gây bất ổn cho cả hai quốc gia và nền kinh tế toàn cầu.”

Vị quan chức giấu tên này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về việc các quan chức Trung Quốc mà bà Yellen sẽ gặp ở Bắc Kinh. Một quan chức chính quyền khác tiết lộ với Reuters, Bộ trưởng tài chính Mỹ dự kiến ​​sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong.

Bà Yellen sẽ nhấn mạnh quyết tâm của Washington trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh của chính mình trong khi cùng với các đồng minh đáp trả điều mà Washington gọi là “sự ép buộc kinh tế” và các hành vi kinh tế không công bằng của Trung Quốc, vị quan chức đầu tiên cho biết.

Quan chức này lưu ý thêm, một lĩnh vực mà Mỹ hết sức quan ngại liên quan đến luật gián điệp và an ninh quốc gia mới của Trung Quốc, cũng như những tác động tiềm ẩn đối với các công ty nước ngoài và Mỹ.

Mặc dù không có “đột phá” lớn nào được mong đợi, nhưng các quan chức Bộ Tài chính hy vọng sẽ có những cuộc đối thoại mang tính xây dựng và hình thành các kênh liên lạc dài hạn với nhóm kinh tế mới của Trung Quốc, bao gồm cả ở cấp độ nội các.

Các quan chức Hoa Kỳ cũng sẽ nhắc lại những lo ngại về vi phạm nhân quyền đối với người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, động thái gần đây của Trung Quốc nhằm cấm bán chip bộ nhớ Micron Technology và nhằm vào các công ty tư vấn và thẩm định nước ngoài.

Nhật Minh (Theo Reuters)