“Tôi nhìn thấy rất nhiều mệt mỏi… trong các đối tác chúng tôi,” Bộ trưởng Tài chính Ukraine Marchenko nói hôm Thứ Bảy, và cho hay để Kiev đạt được tương tự những gì mà họ đạt được vào tháng 4, thì bây giờ phải “nỗ lực gấp đôi.”

Serhiy Marchenko in office
Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko. (Ảnh: mof.gov.ua)

Reuters tường thuật cuộc phỏng vấn hôm 14/10 của hãng tin với ông Serhiy Marchenko, Bộ trưởng Tài chính Ukraine, bên lề cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Marrakech, thành phố của Ma-Rốc.

Ông Bộ trưởng đã thừa nhận rằng các nhà tài trợ phương Tây cho chính quyền Kiev hoạt động và chiến đấu —họ được Kiev gọi là các đối tác phương Tây— giờ đã bị phân tán nỗ lực sang các mảng khác cần quan tâm hơn: Vấn đề bầu cử sắp tới trong nước của họ, chiến tranh Israel-Hamas, và tiềm năng xung động về kinh tế toàn cầu nếu chiến tranh có ảnh hưởng đủ lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng (dầu khí). Chiến dịch phản công coi như đã kết thúc sau những dai dẳng không có kết quả như mong đợi, cũng khiến các quan chức phương Tây chán nản với “chiến tranh” Ukraine.

“Tôi nhìn thấy rất nhiều mệt mỏi, tôi nhìn thấy rất nhiều điểm yếu trong các đối tác của chúng tôi,” Bộ trưởng Marchenko nói, và nhắc đến chiến tranh Ukraine theo góc nhìn của cá nhân ông. “Họ chỉ muốn quên đi chiến tranh, nhưng chiến tranh vẫn diễn ra, diễn ra với quy mô toàn diện.”

Theo ông, Ukraine “những ngày này phải nỗ lực gấp đôi để thuyết phục các đối tác cung cấp những gì sánh với các cuộc gặp thường niên lần trước” vào tháng 4.

Chính quyền Kiev đang tìm kiếm để đảm bảo khoản ngân quỹ sao cho nó có thể bù đắp ít nhất là phần lớn của 43 tỷ USD — khoản quỹ chi tiêu của Chính phủ Ukraine cho năm 2024. Tuy nhiên, như ông Marchenko phản ánh, các cuộc nói chuyện về đề tài này hiện đã bị làm cho mờ nhạt bởi chiến tranh Israel mới nổ ra từ 7/10.

“Một chuyển hướng địa chính trị và [chuyển hướng] bối cảnh chính trị ở các quốc gia khác nhau,” ông Bộ trưởng nói, và cho rằng sự thay đổi này đang ảnh hưởng và làm chán nản giới chức Phương Tây. Ông cũng nhắc tới bầu cử ở Mỹ và EU sẽ diễn ra vào năm tới.

Hiện nay “chúng tôi đã nhận được một số cam kết, chẳng hạn như 5,4 tỷ USD từ chương trình IMF, và chúng tôi mong đợi các cam kết từ Nhật Bản và Vương quốc Anh, và tất nhiên, chúng tôi dựa vào các đối tác và đồng minh chính của mình là Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu,” ông Marchenko nói.

Ông cũng nói rằng Ukraine đang tìm cách cơ cấu lại nợ quốc tế và đảm bảo nguồn tài chính mới, nhưng mà ông không đưa ra khung thời gian khi nào các cuộc thảo luận với các chủ nợ tư nhân có thể bắt đầu.

Đầu tuần trước, ông Marchenko đã viết trên X (Twitter) rằng Ukraine đã nhận được khoản viện trợ trị giá 1,2 tỷ USD từ Washington, nâng mức hỗ trợ về phương diện tài chính của Mỹ dành cho Kiev trong năm nay lên 10,9 tỷ USD.

EU đã hứa viện trợ 18 tỷ euro (18,9 tỷ USD) cho Ukraine trong năm nay và Brussels hiện đang nghiên cứu một gói hỗ trợ trị giá 50 tỷ euro khác sẽ được phân bổ từ năm 2024 đến năm 2027.

Ngoài ra, Bỉ đã công bố vào đầu tuần này rằng họ sẽ chuyển sang Ukraine doanh thu thuế trị giá 1,7 tỷ euro được tạo ra từ các tài sản của Nga bị cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear đóng băng. Bước này đã được thảo luận ở Marrakech, và theo tuyên bố sau cuộc họp từ các thống đốc ngân hàng trung ương G7 và bộ trưởng tài chính hôm Thứ Năm, nó có thể được các quốc gia phương Tây khác nhân rộng cách làm, bất chấp những lo ngại về mặt pháp lý.

Ông Marchenko cho biết quyết định này cho thấy rằng đối với các nước phương Tây, việc chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine giờ đây “có vẻ giống như một kế hoạch.”

Nga phản đối mạnh mẽ việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của mình để viện trợ cho Ukraine, cho rằng hành động này đi ngược lại luật pháp quốc tế, và Nga gọi đó thuần túy là “trộm cướp” trắng trợn.