Cuộc chạy đua chức vụ Thủ tướng của nước Anh đã kết thúc, ông Rishi Sunak, cựu Bộ trưởng Tài chính đã giành được sự ủng hộ của 193 đảng viên, được bầu làm tân Thủ tướng Anh và tiến vào Phố Downing.

50090197282 6a433246bf o
Bố vợ ông Rishi Sunak, Thủ tướng gốc Ấn đầu tiên của nước Anh, có khối tài sản kếch xù. (Nguồn: Số 10 phố Downing)

Ông Sunak đã lập nhiều kỷ lục mới, là Thủ tướng trẻ nhất của Anh trong hơn 200 năm khi chỉ mới 42 tuổi, và là vị Thủ tướng đầu tiên không phải người da trắng.

Thủ tướng gốc Ấn đầu tiên của nước Anh

Ông Rishi Sunak, tân Thủ tướng của Anh, nói: “Không nghi ngờ gì rằng chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế sâu sắc. Hiện giờ, chúng ta cần sự ổn định và đoàn kết, đoàn kết đảng và đất nước là ưu tiên hàng đầu của tôi.”

Trước đây, ông Sunak đã phản đối việc chính phủ vay quá nhiều. Việc xuất tiền của ông tạm thời có thể làm giảm bớt áp lực thị trường tài chính của Anh. Cộng đồng người gốc Ấn thậm chí còn vui mừng hơn khi người của họ đã trở thành Thủ tướng.

Jill, một người Anh gốc Ấn, nói: “Điều này gần như một bước ngoặt. Người gốc Punjab và người da màu lần đầu tiên bước vào văn phòng Thủ tướng.”

Sandu, người Anh gốc Ấn, cũng cho biết: “Tôi rất vui mừng khi ông ấy là Thủ tướng của chúng tôi, vì ông ấy là Thủ tướng da nâu gốc Ấn đầu tiên. Tôi thực sự hy vọng ông ấy có thể giúp chúng tôi giải quyết cuộc khủng hoảng về giá cả sinh hoạt.”

Tariq Modood, giáo sư xã hội học, chính trị và chính sách công tại Đại học Bristol, cho rằng: “Dù quan điểm chính trị của ông ấy là gì, việc Sunak trở thành Thủ tướng là một thời khắc lịch sử cho chủ nghĩa đa văn hóa và bình đẳng chủng tộc. Điều đó đã xảy ra sớm hơn nhiều so với dự đoán của bất kỳ ai thậm chí chỉ ở vài năm trước – và cũng không ai có thể dự đoán rằng thủ tướng thuộc nhóm thiểu số đầu tiên sẽ là người đảng Bảo thủ.

Ông Sunak là thế hệ người Ấn Độ thứ 2 di cư. Ông theo học tại các trường nội trú quý tộc và các trường nổi tiếng của Anh và Mỹ, và bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành tài chính, được bầu làm nghị sĩ vào năm 2015 lần đầu tiên, con đường quan lộ vô cùng thuận lợi.

Cha ông là bác sĩ, mẹ ông kinh doanh hiệu thuốc. Từ nhỏ ông đã nhận được nền giáo dục quý tộc của Anh, và ước mơ trở thành Hiệp sĩ Jedi.

Sau đó, ông vào các trường Đại học Oxford và Stanford. Trước khi bước vào chính trường, ông là một cậu bé vàng trong giới tài chính, và trở thành Bộ trưởng Tài chính trẻ nhất ngay sau khi trở thành thành viên của Quốc hội.

Bố vợ là tỷ phú giàu có, dư luận lo ông không thấu hiểu nỗi khổ của người dân

Khi truyền thông đưa tin về tân Thủ tướng Rishi Sunak, người ta thường nhắc đến vợ ông, vì cha của người phụ nữ này được gọi là “Bill Gates của Ấn Độ”, rất giàu có. Ước tính khối tài sản của cặp đôi này lên tới 730 triệu bảng Anh, gần gấp đôi so với Vua Charles III của Vương quốc Anh. Cặp đôi sở hữu 4 căn nhà ở Anh và California (Mỹ). Tổng trị giá của những căn nhà này vào khoảng 18,3 triệu USD.

Khi những người dân thường đang phải chịu cảnh giá cả tăng vọt, thì ông Sunak đi giày hàng hiệu đến công trường để lôi kéo phiếu bầu, ném tiền xây bể bơi, … và bị đào xới quá khứ. Truyền thông Anh chế giễu ông là “Thủ tướng PRADA” (một nhãn hiệu thời trang của Ý).

Lý lịch vô cùng thuận lợi của ông Sunak đã khiến dư luận lo ngại ông không biết đến nỗi thống khổ của người dân. Một số đảng viên đã lo lắng rằng ông sẽ không thể lãnh đạo Đảng Bảo thủ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.

Ông Sunak đã gặp bà Akshata Murty, người bạn đời của mình, tại Đại học Stanford. Bà là con gái của tỷ phú Narayana Murthy, cha đẻ của ngành công nghệ thông tin Ấn Độ. Cặp đôi này đã lọt vào danh sách những người giàu nhất của The Times, và là những chính trị gia đầu tiên xuất hiện trong danh sách này.

Một trợ lý nghiên cứu tại UKICE, tổ chức tư vấn của Anh thuộc Đại học King’s College London, cho biết ông Sunak được coi là một người không có lập trường rõ ràng đứng về phía người dân, và là một người nghiêm túc lạc lõng với thực tế.

Cặp đôi này từng liên quan đến các tranh chấp như nhận thẻ xanh Hoa Kỳ, vợ ông cũng bị tình nghi trốn thuế. Khi lên đến chức Thủ tướng, từng lời nói và hành vi của ông sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn.

Đảng Lao động đối lập và Bộ trưởng Thứ nhất Scotland đã lên tiếng, chỉ trích ông Sunak chỉ được bầu bởi Đảng Bảo thủ, mà không có được nền tảng là dân ý. (Theo Hiến pháp của Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, chức danh Bộ trưởng Thứ nhất Scotland tương đương vị trí Thủ tướng ở các quốc gia khác.) Họ đang kêu gọi một cuộc bầu cử quốc hội sớm, để cử tri quyết định ai là người lãnh đạo phù hợp.

AFP đưa tin tỷ phú Narayana Murthy, bố vợ 76 tuổi của ông Sunak, là đồng sáng lập công ty Infosys năm 1981. ‘Gã khổng lồ’ gia công phần mềm này hiện có giá trị 75 tỷ USD, đã biến Ấn Độ thành “văn phòng hậu thuẫn toàn cầu”.

Ông Sunak và bà Akshata gặp nhau tại Đại học Stanford, Hoa Kỳ. Tỷ phú Narayana nói trong một bức thư gửi con gái rằng Sunak “thông minh, đẹp trai và quan trọng nhất là trung thực.” Hai người kết hôn năm 2009 và có 2 con gái.

Bình Minh (t/h)