Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có mặt ở thủ đô Washington hôm Thứ Năm (21/9) để gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng các nhà lập pháp và quan chức quốc phòng, nhằm thúc đẩy viện trợ cho Ukraine, trong bối cảnh Đảng Cộng hòa có xu thế phản đối mạnh. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCathy không muốn tiếp tục chi thêm cho Ukraine khi không rõ những khoản trước đó được dùng thế nào, “Trách nhiệm giải trình về số tiền chúng tôi đã chi tiêu ở đâu? Kế hoạch để giành chiến thắng là gì? Tôi nghĩ đó là điều mà công chúng Mỹ muốn biết.”

Kevin McCarthy speaks
Ông Kevin McCarthy, Chủ tịch Hạ viện Mỹ. (Nguồn: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times).

Mỹ đã đưa khoảng 114 tỷ đô la đưới hình thức viện trợ quân sự và nhân đạo cho chính quyền Zelensky kể từ khi chiến tranh nổ ra vào tháng 2/2022. Hiện nay, một khoảng 24 tỷ bổ sung đang được người Mỹ cân nhắc.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, Đảng Cộng hòa

Trong một cuộc họp hôm Thức Ba (19/9), khi được hỏi về khả năng duyệt chi khoản 24 tỷ này, ông McCarthy đã nói, “Ông Zelensky là do Quốc hội [chúng ta] bầu ra à?! Ông ta là tổng thống của chúng ta sao?! Tôi không cho rằng tôi đã có bất kỳ cam kết gì với ông ta cả, và tôi nghĩ rằng tôi có câu hỏi cần nêu cho ông ấy. Trách nhiệm giải trình về số tiền chúng tôi đã chi tiêu ở đâu? Kế hoạch giành chiến thắng là gì? Tôi nghĩ đó là điều mà công chúng Mỹ muốn biết”:

Dân biểu Byron Donalds, Đảng Cộng hòa

Tiếng nói phản đối cũng có từ nhóm những người Cộng hòa mà gần gũi với Cựu Tổng thống Donald Trump. Ví như Dân biểu Byron Donalds nói thẳng thừng vào hôm Thứ Ba, “Hiện tại Hạ viện không có tiền cho Ukraine. Nó không có ở đó… và nói trắng ra, chúng ta đang thâm hụt 2000 tỷ USD. Bất kỳ khoản tiền nào chúng tôi cung cấp cho Ukraine, thì đều là do chúng tôi vay mượn từ tương lai của chính mình”.

“Nó không phải là thời điểm thích hợp để ông Zelensky xuất hiện ở đây vào lúc này,”  ông Donalds nói tiếp.

Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer, Đảng Dân chủ

Phản ánh quan điểm của Đảng Dân chủ và Nhà Trắng, ông Schumer đã chỉ trích nỗ lực của một số đảng viên Cộng hòa nhằm thông qua dự luật chi tiêu không bao gồm viện trợ thêm cho Ukraine.

Ông thậm chí gọi đó là “sự xúc phạm đối với Ukraine và là một món quà dành cho [Tổng thống Nga] Putin”.

Trong thông điệp đăng ở mạng xã hội, Ông chê bai các nỗ lực ngăn cản viện trợ đó là  “hành động cực hữu”.

Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell, Đảng Cộng hòa

  • Bất chấp sự phản đối trong đảng của mình, ông McConnell vẫn mạnh mẽ ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Thậm chí, ông chỉ trích Tổng thống Biden, một đảng viên Đảng Dân chủ, vì quá “nhút nhát” khi xử lý việc này, “Đôi khi tôi có cảm giác rằng tôi nói về các vấn đề Ukraine nhiều hơn tổng thống”:

So với lần đến Mỹ vào tháng 12 năm ngoái, có thể thấy được người Mỹ đã không còn ‘ưu ái’ và quan tâm với ông Zelensky như trước đây. Năm ngoái ông Zelensky được truyền thông phương Tây miêu tả như anh hùng thời chiến loạn.

  • Truyền hình trong nước Ukraine đã cố ý ghép cảnh để tạo ảo giác rằng bài thuyết trình vẫn còn có người nghe:

  • Cư dân mạng phát hiện cảnh ông Zelensky có mặt trong khán giả, đang “nghe” chính mình đang phát biểu. Cảnh ghép quá lố này của truyền hình Ụkraine đã bị phát hiện, đánh dấu chỉ ra:

  • Kỳ thực, trong các đoạn video mà truyền hình Ukraine không chiếu, thì khi ông Zelensky phát biểu, khán giả đã rời hội trường, không nghe ông ấy:

Thượng nghị sĩ Rand Paul, Đảng Cộng hòa

Ông Paul phản đối chủ trương tiếp tục đầu tư cho Ukraine theo cách còn gay gắt hơn, khi nói rằng bất kể khoản chi nào của chính quyền mà có dính tới cho Ukraine thì sẽ bị ông tìm mọi cách trì hoãn:

“Hôm nay, tôi thông báo với lãnh đạo Quốc hội và [Biden] rằng tôi sẽ phản đối mọi nỗ lực bắt chính phủ liên bang làm con tin để lấy nguồn tài trợ cho Ukraine. Tôi sẽ không đồng ý đẩy nhanh việc thông qua bất kỳ biện pháp chi tiêu nào nhằm cung cấp thêm viện trợ của Mỹ cho Ukraine”, ông Paul viết trên mạng xã hội.

Một số nhân vật khác

Trước chuyến thăm của Zelensky, một nhóm gồm 23 nhà lập pháp Đảng Cộng hòa —Trong đó thấy có thượng nghị sĩ JD Vance, Rand Paul, Mike Braun, Tommy Tuberville, Mike Lee và Roger Marshall— cho biết họ sẽ phản đối việc phê duyệt thêm viện trợ cho Ukraine cho đến khi một số câu hỏi được trả lời.

Trong một bức thư gửi Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách, họ cho biết công chúng chưa được cung cấp thông tin rõ ràng về cách sử dụng nguồn tài trợ của Mỹ ở Ukraine.

Họ cũng cho biết muốn biết thêm thông tin về chiến lược dài hạn của Ukraine, tiến triển trong việc tiếp tục phản công chống lại lực lượng Nga và điều mà chính quyền Biden định nghĩa là “chiến thắng ở Ukraine”.

Họ viết: “Sẽ là một sự thoái thác trách nhiệm của Quốc hội một cách vô lý, nếu đưa ra yêu cầu này [để tiếp tục viện trợ cho Ukraine] mà không biết câu trả lời cho những câu hỏi này.”

Nhật Tân (theo lza và RT)