Tối thứ Hai (29/3), các nhà lập pháp tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ đã thông qua dự luật cải cách bầu cử với sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng với tỷ lệ 91-3, nhằm mở rộng quyền bỏ phiếu và tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh bầu cử.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng nội vụ tiểu bang Kentucky Michael Adams, một thành viên Đảng Cộng hòa, nói với Courier-Journal: “Khẩu hiệu cho chiến dịch vận động của tôi là ‘dễ bỏ phiếu, khó gian lận’, và dự luật này làm được cả hai điều đó.”

Dự luật đã được chuyển đến Thống đốc Andy Beshear của Đảng Dân chủ và đang chờ chữ ký của ông để trở thành luật. Ông Adam nhấn mạnh trong một thông báo: “Việc tổ chức các cuộc bầu cử liêm chính không nên là vấn đề đảng phái. Tôi hy vọng Thống đốc Beshear sẽ phớt lờ những phần tử cực đoan trong đảng của ông ấy và ký luật vì lợi ích chung này.”

Dự luật HB 574 cho phép việc bỏ phiếu sớm trực tiếp trong ba ngày, bao gồm cả ngày thứ Bảy, trước Ngày Bầu cử. Dự luật cho phép mọi người “sửa chữa” hoặc điều chỉnh bất ký phiếu bầu vắng mặt nào bị từ chối.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã phản đối các đề xuất cho phép việc bỏ phiếu sớm trực tiếp trong nhiều tuần, cuối cùng chấp thuận việc bỏ phiếu sớm trực tiếp trong ba ngày như một sự thỏa hiệp với Đảng Dân chủ.

Dự luật cũng sẽ cho phép các hạt trong tiểu bang thành lập các trung tâm bỏ phiếu mà bất kỳ cử tri nào trong hạt đều có thể bỏ phiếu, cho dù họ đã đăng ký tại khu vực bầu cử nào của hạt. Dự luật cho phép duy trì một cổng thông tin trực tuyến để cử tri có thể yêu cầu nhận phiếu bầu qua thư.

Về vấn đề an ninh bầu cử, dự luật yêu cầu các hạt loại bỏ dần các hệ thống bỏ phiếu chỉ bằng điện tử và chuyển sang thiết bị có thể xử lý các phiếu bầu bằng giấy. Dự luật cũng chỉ thị các quan chức bầu cử tiểu bang loại bỏ các cử tri không cư trú tại tiểu bang ra khỏi danh sách cử tri, đồng thời nghiêm cấm tuyệt đối và trừng phạt việc thu hoạch phiếu bầu.

Trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, bang Kentucky nghiêm cấm việc bỏ phiếu sớm cả qua thư hoặc trực tiếp, trừ một số ngoại lệ nghiêm ngặt.

Trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái, nhằm tránh việc lây lan virus corona, việc bỏ phiếu trực tiếp sớm trong nhiều tuần trước Ngày Bầu cử đã được cho phép, tránh việc quá đông người đi bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng tại tiểu bang Kentucky trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái.

Chủ tịch Hạ viện tiểu bang Kentucky David Osborne, một thành viên Đảng Cộng hòa, cho biết: “Kết quả cuối cùng [của dự luật] giúp cho tiểu bang của chúng ta trở thành một ví dụ tuyệt vời về những gì có thể làm để cải thiện tính liêm chính của cuộc bầu cử, trong khi vẫn cho phép cử tri Kentucky có cách tiếp cận phù hợp [đối với việc bỏ phiếu].” Ông David cũng ca ngợi những nỗ lực của những người bảo trợ dự luật trong việc tiếp cận những nhóm lợi ích và các nhà lập pháp để tìm “điểm chung”. 

Hạ viện tiểu bang Kentucky đầu tiên thông qua dự luật này vào ngày 26/2. Sau đó, Thượng viện tiểu bang đã thông qua dự luật vào ngày 16/3 với một số sửa đổi. Hạ viện sau đó đã chấp thuận những sửa đổi này hôm thứ Hai (29/3) với sự ủng hộ rộng rãi trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 91-3. Đảng Cộng hòa lãnh đạo cả hai viện của cơ quan lập pháp tiểu bang và chiếm thế đa số lớn tại cả hai viện, do đó có thể lật ngược việc phủ quyết dự luật của thống đốc bang (nếu điều đó diễn ra).

Hiện Thống đốc Beshear của Đảng Dân chủ không thông báo liệu ông có ký dự luật hay không. 

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: