Đáp trả hàng loạt biểu tình lên án hoạt động quân sự của Israel thời gian qua, các nhóm Do Thái tổ chức “Diễu hành vì Israel” lên đến hàng trăm ngàn người ở National Mall, Washington DC.

Israel 2
Biểu tình khổng lồ mang tên “Diễu hành vì Israel” được tổ chức hôm Thứ Ba 14/11 (giờ Mỹ) tại thủ đô Washington. (Ảnh chụp màn hình video)

Biểu tình khổng lồ mang tên “Diễu hành vì Israel” được tổ chức hôm Thứ Ba 14/11 (giờ Mỹ) tại thủ đô Washington:

Theo Reuters, các nhà tổ chức cho hay cuộc biểu tình có đến 200.000 người tham gia, ủng hộ Israel, đòi Hamas thả con tin, và phản đối chủ nghĩa bài Do Thái.

Theo New York Times, cuộc biểu tình khổng lồ thu hút hàng chục vạn người từ các nơi khắp nước Mỹ đổ về National Mall ở thủ đô Washington, thể hiện tình đoàn kết của người Mỹ với Israel kể từ khi chiến tranh Israel nổ ra sau khi nước này bị quân Hamas bất ngờ tấn công vào 7/10.

Cuộc biểu tình mang tên “Diễu hành vì Israel” (March for Israel) được các nhà tổ chức nhằm đáp trả các hoạt động chỉ trích Israel tăng cao thời gian qua, khi những người ủng hộ Palestine tổ chức biểu tình khắp nơi trên thế giới, gồm cả các nước phương Tây mà chính phủ ở đó ủng hộ chính quyền Netanyahu ở các mức độ khác nhau.

Sát cánh cùng Israel, phản đối chủ nghĩa bài Do Thái (anti-semitism), là khẩu hiệu của cuộc biểu tình hàng vạn người này; đối lập với khẩu hiệu đòi ngừng bắn, đòi nhân đạo và công bằng của các biểu tình của những người ủng hộ Palestine.

Những xe chở đầy các quan chức cao cấp của Mỹ cũng đến, trong đó có cả các nhà lập pháp kỳ cựu của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, đều được mời tới phát biểu, thể hiện thông điệp gắn bó vững như núi của Mỹ đối với Israel.

“Chúng tôi đau buồn cùng bạn, chúng tôi sát cánh cùng bạn và chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi bạn nhận được tất cả sự hỗ trợ mà bạn cần,” Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer của Đảng Dân chủ nói, đề cập đến những đau khổ mà người Israel phải gánh chịu vào ngày 7 tháng trước, khi 1.200 người Israel đã mất mạng do quân Hamas tấn công.

“Những lời kêu gọi ngừng bắn thật quá đáng,” Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson của Đảng Cộng hòa tiếp lời, nhưng không đề cập tới trên 11.300 người Palestine đã mất mạng vì bom đạn của Israel, và con số còn đang tăng vọt theo từng ngày. “Israel sẽ không ngừng phản công đến chừng nào Hamas vẫn còn là mối đe dọa cho quốc gia Do Thái.”

“Không ngừng bắn! Không ngừng bắn!”, lời của ông Johnson được đám đông hô to phụ họa.

Cuộc diễu hành kiêm biểu tình này được thu xếp chỉ trong vài ngày bởi Liên đoàn Do Thái Bắc Mỹ và Hội các Chủ tịch các Cộng đồng Do Thái Lớn ở Mỹ. Các trường học, giáo đường, và các trung tâm cộng đồng đã đưa xe buýt đi các nơi chở người tham dự biểu tình.

Vào thời điểm bắt đầu, khu thương mại National Mall đã chật cứng những người được đưa đến từ Los Angeles, Houston, Miami, Boston, Philadelphia, và các nơi khác của Mỹ. Họ cầm trong tay các lá cờ Israel, và các biểu ngữ thể hiện ủng hộ quốc gia Do Thái Israel.

“Đây rõ ràng là một thông điệp đoàn kết,” bà Tamara Wilkof (71 tuổi) nói, người đi cùng nhóm gồm hàng trăm xe buýt đến từ Cleveland. Bà tin rằng mọi người tới đây cùng nhau là vì chứng kiến chủ nghĩa bài Do Thái đột nhiên gia tăng trong thời gian qua. Một người đi cùng nhóm đã nói một nghĩa trang Do Thái ở ngoại ô Cleveland đã bị công kích vào cuối tuần trước bởi những hình vẽ bậy chống Do Thái.

Những người Do Thái mà người nhà là nạn nhân của quân Hamas hôm nay, hay là nạn nhân của phát xít năm xưa, đã lên tiếng nói lên mối liên hệ với những đợt mà người Do Thái bị đàn áp trong lịch sử, kể từ thời bị người Ai Cập bắt làm nô lệ.

Có người Do Thái từng bị giam trong trại cải tạo của Liên Xô, hoặc từng trốn khỏi Iran đã nói rằng họ nhìn thấy dấu hiệu đáng lo ngại của chủ nghĩa bài Do Thái đang lan rộng ở Hoa Kỳ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

Natan Sharansky, một cựu nhà bất đồng chính kiến ​​​​ở Liên Xô và là chủ tịch điều hành Cơ quan Do Thái cho Israel từ năm 2009-2018, đã kêu gọi đám đông đấu tranh cho Israel.

“Chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại những người cố gắng mang lại tính hợp pháp cho Hamas. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì Israel. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì mọi người Do Thái. Chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại chủ nghĩa bài Do Thái,” ông Sharansky nói. “Chúng ta đã đánh bại Liên Xô. Hôm nay chúng ta sẽ đánh bại kẻ thù của mình.”

“Như các thành viên cùng một gia đình, chúng ta đến với nhau hôm nay,” Tổng thống Israel Isaac Herzog đã phát biểu qua cầu truyền hình video nối từ nơi ở của ông ở phía Tây Jerusalem, “như một mishpachah lớn, một tuần hành lớn vì Israel.”

Theo New York Times, bất chấp các tiếng nói kêu gọi ngừng bắn vì nhân đạo, các tiếng nói lên án tội ác chiến tranh cũng như tội ác diệt chủng của quân đội Israel, những kêu gọi được đưa ra bởi các cộng đồng khác nhau ở quốc tế cũng như ở chính nước Mỹ, thì giới chức Mỹ tính đến nay phần đông vẫn kiên trì lập trường đứng về phía Israel.

New York Times cho hay, đã có một loạt các điện tín nội bộ mà trong đó hàng chục nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ ký vào bản ghi nhớ gửi cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Trong bản ghi nhớ đã thể hiện sự bất đồng sâu sắc với cách tiếp cận của chính quyền Joe Biden trong vấn đề Israel.

Ritchie Torres, một nghị sĩ Đảng Dân chủ đến từ Bronx và là một trong những tiếng nói ủng hộ Israel nhất tại Hạ viện, đã cảnh báo trong bài phát biểu đầu chương trình hôm Thứ Ba rằng “câu chuyện đã chuyển hướng chống lại Israel.” Ông nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn với Hamas nên bị loại khỏi bàn đàm phán, nói rằng nó giống như việc Mỹ tiến hành ngừng bắn với Nhật Bản sau trận Trân Châu Cảng.

Biểu tình và biểu tình

Reuters bình luận rằng thời gian qua các cuộc biểu tình khổng lồ và công khai liên quan đến chiến tranh Israel đã nhanh chóng lan rộng khắp thế giới. Phần đông là các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, nhưng cũng có các cuộc biểu tình ủng hộ Israel.

Theo Reuters, nếu tính riêng ở Washington, thì cuộc biểu tình lớn nhất được ghi nhận trước lần này là cuộc biểu tình hàng ngàn người vào hôm 4/11, ủng hộ Palestine và kêu gọi ngừng bắn.

“Không quan tâm tới hòa bình”

Ariel Ben-Chitrit, 33 tuổi, một nhân viên chính phủ liên bang đến từ Herndon, Virginia, người cầm trong tay lá cờ Israel màu xanh và trắng trong cuộc biểu tình hôm Thứ Ba, đã nói: “Lệnh ngừng bắn là sự tạm dừng cho phép Hamas tái vũ trang.”

Ben-Chitrit bày tỏ sự tiếc nuối vì dân thường Palestine phải chịu đựng đau khổ và các bệnh viện ở Gaza phải chịu điều kiện khắc nghiệt, nhưng anh tin rằng cách duy nhất để chấm dứt xung đột là loại bỏ Hamas.

“Hamas đã chứng minh rằng họ không quan tâm đến hòa bình,” anh nói.

Chính quyền Biden đã từ chối lời kêu gọi ngừng bắn nhưng kêu gọi Israel cho phép tạm dừng giao tranh để dân thường di chuyển đến các địa điểm an toàn hơn và viện trợ nhân đạo vào Gaza. Quyết định tạm dừng 4 giờ đồng hồ mỗi ngày vì nhân đạo rồi sau lại bắn tiếp này đã bị không ít tiếng nói trái chiều đã gọi đó là đạo đức giả.

Erica Taxin, 56 tuổi, chủ phòng tập yoga ở Philadelphia, nói rằng bà không tán thành lệnh ngừng bắn.

Bà nói, các chiến binh “không chỉ bắt giữ con tin mà còn giết chết trẻ em và những người xây dựng hòa bình,” đề cập đến những nhà hoạt động Israel ủng hộ hòa bình với người Palestine bị sát hại. “Điều đó có liên quan gì đến công bằng xã hội?”

Nhật Tân