Khi tin tức lan truyền hôm 20/6 về thỏa thuận mặc cả nhận tội của Hunter Biden với các công tố viên liên bang, nhìn chung đa số các ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự tức giận và thất vọng với hệ thống tư pháp Mỹ “đã bị phá vỡ”, chỉ có rất ít ứng viên tổng thống của đảng cánh hữu này lựa chọn cách im lặng.

Bộ Tư pháp liên bang Mỹ hôm thứ Ba (20/6) đã loan báo rằng ông Hunter Biden, con trai của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ nhận hai cáo buộc tội nhẹ về cố tình không nộp thuế thu nhập và đạt thỏa thuận né tránh tiền xử án để tránh khả năng bị buộc một trọng tội về sở hữu súng bất hợp pháp.

Phản ứng với tin tức nêu trên, cựu Tổng thống Donald Trump viết trên Truth Social: “Wow! Bộ Tư pháp hủ bại của Biden vừa mới xóa sổ hàng trăm năm trách nhiệm hình sự bằng việc trao cho Hunter Biden chỉ một ‘vé thông hành’. Hệ thống của chúng ta đã bị PHÁ VỠ!”

Mọi người đang náo loạn hết cả lên về Trò bịp bợm giữa Hunter Biden và Bộ Tư pháp!” ông Trump viết trong một bài đăng khác trên Truth Social.

Một ứng cử viên tổng thống khác của Đảng Cộng hòa là Thống đốc Florida Ron DeSantis cũng đã lên tiếng phản ứng về vụ thỏa thuận nhận tội của con trai Tổng thống Biden. Ông DeSantis lên án vụ mặc cả nhận tội đó là “thỏa thuận yêu thương”.

Trông có vẻ như Hunter đã nhận được một thỏa thuận yêu thương và sẽ không phải đối mặt với bất kỳ buộc tội nào về những cáo buộc tham nhũng rất lớn”, ông DeSantis viết trên Twitter.

Nếu Hunter không có mối quan hệ với giới tinh anh [Washington] DC, thì ông ta đã bị bỏ tù từ lâu rồi”, ông DeSantis viết tiếp.

Tương tự, ứng viên tổng thống, Thượng nghị sĩ Nam Carolina Tim Scott phát biểu trên Twitter rằng thỏa thuận nêu trên là “sự trừng phạt quá nhẹ nhàng” từ Bộ Tư pháp, cơ quan thực thi pháp luật này “ném bồn rửa chén bát vào các đối thủ chính trị”.

Một ứng viên tổng thống khác của Đảng Cộng hòa, người dẫn chương trình phát thanh Larry Elder nói rằng không bỏ tù [Hunter] Biden chỉ là “một ví dụ khác của hệ thống tư pháp đảng phái, hai tầng”.

Nữ ứng viên tổng thống, cựu Đại sứ quán Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, cựu Thống đốc Nam Carolina, bà Nikki Haley cũng đặt dấu hỏi về tính công bằng của hệ thống tư pháp Mỹ. Bà nói với The Epoch Times qua thư điện tử rằng thỏa thuận nhận tội “chỉ dấy lên thêm những câu hỏi về các tội danh của Hunter Biden và tiêu chuẩn kép của hệ thống tư pháp trong chính phủ liên bang của chúng ta”.

Rõ ràng có nhiều điều hơn nữa gia đình Biden phải trả lời”, bà Haley nói thêm.

Ứng viên tổng thống, doanh nhân Vivek Ramaswamy cũng đồng tình với quan điểm của các chính trị gia nêu trên. Ông gọi thỏa thuận nhận tội là “trò đùa” với mục đích làm phân tán các cuộc điều tra đang tiếp diễn nhắm vào Tổng thống Joe Biden.

Mục tiêu thực sự là các cuốn băng ghi âm về cáo buộc Hunter và Joe Biden đã nhận hối lộ từ tài phiệt Ukraine sở hữu công ty Burisma. Và hàng trăm tỷ USD của người nộp thuế Mỹ đã được chuyển tới Ukraine để nhận lại sự ủng hộ. Đừng mua sự đánh lạc hướng này, đó chỉ là tung hỏa mù”, ông Ramaswamy viết trên Twitter.

Trong khi đó, ứng viên tổng thống, cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson đã có phản ứng khác. Ông cho rằng việc Hunter Biden nhận tội là “một bước tiến quan trọng”, nhưng “còn nhiều việc hơn phải làm”.

Điều quan trọng đối với đất nước ta là phải có câu trả lời cho những cáo buộc từ người tố giác và Công tố viên Mỹ cùng Bộ Tư pháp nên minh bạch bằng việc tuyên bố rõ ràng về tình trạng của cuộc điều tra này; lý do cho việc trì hoãn 5 năm mới đạt được kết quả hôm nay; và cuộc điều tra này sẽ tiếp tục như thế nào và ai sẽ lãnh đạo nó”, ông Hutchinson tuyên bố trên Twitter.

Nếu David Weiss, công tố viên do ông Trump chỉ định, đã kết luận cuộc điều tra này, thì câu hỏi rõ ràng đặt ra là liệu có cần một công tố viên đặc biệt để điều tra các cáo buộc được tố cáo khác hay không. Việc đảm bảo tất cả các cáo buộc phải được điều tra và được giải quyết theo luật là quyền lợi hợp pháp của công chúng”, ông Hutchinson nói tiếp.

Theo tuyên bố của Công tố viên David Weiss, cuộc điều tra của ông đối với Hunter Biden vẫn đang tiếp diễn.

Một số ứng viên tổng thống khác của Đảng Cộng hòa như cựu Phó Tổng thống Mike Pence, cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie đã lựa chọn im lặng về thỏa thuận nhận tội của Hunter Biden.

The Epoch Times cho biết hãng tin này đã liên lạc với ông Pence và ông Christie để yêu cầu bình luận về sự vụ mới nhất liên quan đến nhà Biden, nhưng chưa nhận được phản hồi.