Tuần trước, một phòng thí nghiệm sinh học bất hợp pháp do người Trung Quốc đứng sau đã được phát hiện tại California. Nhà chức trách địa phương cho hay, trong quá trình dọn dẹp những thứ còn lại theo lệnh của CDC Mỹ đã phát hiện mầm bệnh được dán nhãn “HIV”“Ebola”, họ cảnh báo vấn đề liên quan an ninh quốc gia Mỹ và chỉ trích các cơ quan liên bang làm việc tắc trách.

phong thi nghiem
Các chai lọ tại phòng thí nghiệm sinh học ở Reedley – Fresno, California. (Ảnh: Cơ quan Ridley)

Dân biểu Cộng hòa từ Iowa, bà Ashley Hinson cho biết trên Fox hôm Chủ nhật: “Nếu trình bày chi tiết tất cả sẽ giống như phim kinh dị”.

Theo thông tin, người đứng sau phòng thí nghiệm này có tên Zhu Jiabei, 62 tuổi, là công dân Trung Quốc và là tội phạm bị truy nã ở Canada.

“Chúng tôi muốn biết làm thế nào mà ông ta có được những mầm bệnh này, làm sao ông ta có thể trốn tránh trách nhiệm điều hành một phòng thí nghiệm, nhận hàng triệu đô la từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, rồi dường như vào nước Mỹ để đánh cắp tài sản trí tuệ?”, dân biểu Hinson đặt câu hỏi.

Tuần trước, Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Mỹ về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) thông báo rằng Zhu Jiabei bị nghi ngờ có quan hệ với Chính phủ Trung Quốc. Nhà chức trách cũng báo cáo rằng Zhu đã đánh cắp tài sản trí tuệ trị giá hàng triệu đô la, cũng là một phần của đường dây tội phạm xuyên quốc gia đang diễn ra có liên quan từ Trung Quốc.

Zhu bị bắt vào tháng 10. Trước đó vài tháng, một quan chức ở Reedley – Fresno bang California lần đầu tiên bày tỏ không hài lòng đối với “một cái hốc”, vi phạm khiến phải tiến hành kiểm tra, kết quả “gây sốc”: Phát hiện hàng ngàn cái bình nhỏ chứa vật liệu sinh học và chuột dùng để nghiên cứu bệnh tật.

Chất chứa trong chai và các vật chứa khác tại phòng thí nghiệm sinh học ở Fresno bang California (Cơ quan Ridley).

Bà Hinson cùng nhiều người khác lo lắng về an ninh quốc gia, khi không loại trừ nhiều trường hợp tương tự có thể ẩn náu trên khắp nước Mỹ.

Bà nói: “FBI và CDC không chỉ thất bại trong việc điều tra phòng thí nghiệm bất hợp pháp này, giờ đây chúng tôi đang tự hỏi liệu còn bao nhiêu phòng thí nghiệm như vậy nữa ở đất nước này”; “Rõ ràng là [nước Mỹ] chúng ta cần phải thực hiện một số công việc để đảm bảo, vì chúng ta biết [Đảng Cộng sản] Trung Quốc đang làm mọi thứ có thể để liên tục làm nước Mỹ suy yếu”.

Ủy ban đặc biệt về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Hạ viện Mỹ cũng cho hay cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã liên hệ với FBI và CDC, nhưng các cơ quan này từ chối điều tra. Các quan chức sau đó đã liên hệ với dân biểu Dân chủ Jim Acosta, ông đã thúc giục CDC vào cuộc, khiến cơ quan này tiến hành một cuộc điều tra được cho là đã tìm thấy “ít nhất 20 mầm bệnh có khả năng lây nhiễm”, nhưng cuối cùng lại đưa ra một báo cáo cho hay không tìm thấy bằng chứng nào về “các tác nhân chọn lọc hoặc chất độc”.

Một số quan chức địa phương và dân biểu chỉ trích thái độ điều tra làm việc. Dân biểu Cộng hòa Kevin McCarthy cho biết: “CDC và các cơ quan khác đã gác máy và phớt lờ họ cho đến khi Dân biểu [Dân chủ] Jim Costa gọi điện cho họ, nhưng khi CDC xuất hiện thì họ cũng làm việc thiếu trách nhiệm. Họ không kiểm tra mầm bệnh. Họ thậm chí không tìm thấy tất cả các mầm bệnh. Họ để lại một chiếc tủ lạnh chứa Ebola trong đó, chúng ta biết thứ đó nguy hiểm đến mức nào…”

CDC Mỹ đã phản hồi báo cáo điều tra trong phòng thí nghiệm sinh học của Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc, cho hay rằng CDC phản đối các kết luận chỉ trích trong báo cáo… CDC đã, đang và sẽ tiếp tục tích cực tham gia cùng các cơ quan quản lý trong các nỗ lực liên chính phủ nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ sở này.

Đồng thời, phe Cộng hòa cũng chỉ trích nhiều hơn trong bối cảnh vào tuần trước Tổng thống Biden đã chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).

Dân biểu Hinson cho hay:

“Đây thực sự là một cái tát thẳng vào mặt người dân Mỹ. Chính quyền Newsom [của San Francisco] và chính quyền [liên bang] Biden đã trải thảm đỏ cho Chủ tịch Tập – một kẻ độc tài diệt chủng đến thành phố này, nhưng lại tổ chức một cuộc diễu hành để chào đón như một anh hùng, tiếp đãi ông ta như một vị khách, vinh danh trong một bữa tiệc tối say sưa. Trong khi đó chúng tôi đang phá hủy một phòng thí nghiệm Sinh học bất hợp pháp ở Reedley – California…”

“Họ có hơn một nghìn con chuột được thiết kế để phát tán COVID-19. Vì vậy, chính quyền này [Tổng thống Biden] cần buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc lây lan COVID-19 trên toàn thế giới, mục đích của họ rất rõ ràng là gây ra nhiều thiệt hại hơn cho đất nước chúng ta”.