Báo cáo do ủy ban Nghị viện Châu Âu ủy quyền chuyên gia nghiên cứu thực hiện đã chỉ ra rằng HMN Technologies (có liên quan đến Quân đội Giải phóng Nhân dân của Trung Quốc), đã ký hợp đồng với một số lượng lớn cáp ngầm nối với châu Âu, 11 trong số đó gần các căn cứ quân sự của EU và các đồng minh NATO, có thể tạo điều kiện cho Trung Quốc theo dõi hoạt động của tàu hải quân các nước thành viên EU và NATO, gây ra những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng.

internet cable
Cáp internet dưới biển của Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video CNA)

Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin, Ủy ban thứ cấp An ninh và Quốc phòng của Nghị viện Châu Âu đã thảo luận về các vấn đề an ninh trong hoạt động đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng quan trọng tại Liên minh Châu Âu (EU) vào thứ Năm (ngày 26/10).

Ủy ban này trước đây đã ủy quyền cho nhà nghiên cứu Frank Jüris tại tổ chức tư vấn “Trung tâm Quốc phòng và An ninh Quốc tế” (ICDS) của Estonia, chuẩn bị một báo cáo phân tích việc đầu tư hoặc ký hợp đồng xây dựng các cơ sở cảng, cáp ngầm và tinh chế đất hiếm của các công ty Trung Quốc ở EU và các nước lân cận có tác động tiềm tàng thế nào đến an ninh EU.

Trong báo cáo miệng trước ủy ban hôm thứ Năm, ông Frank Jüris đặc biệt tập trung vào việc xây dựng và vận hành một số lượng lớn cáp ngầm dưới biển tới châu Âu của Công ty Công nghệ Thông tin Hoa Hải của Trung Quốc (HMN Technologies).

Theo nghiên cứu của ông, từ năm 2009 đến năm 2022, tổng cộng 11 tuyến cáp ngầm do HMN Technologies xây dựng hoặc nâng cấp đã được thiết lập gần các căn cứ quân sự ở châu Âu và các lãnh thổ Thái Bình Dương của Pháp, bao gồm các căn cứ hải quân và không quân Mỹ ở vùng biển Bồ Đào Nha và căn cứ hải quân và không quân của Anh ở vùng biển Síp.

Ông trình bày chi tiết cơ cấu quyền sở hữu của HMN Technologies trong một báo cáo bằng văn bản, nói rằng “HMN Technologies rất có thể có năng lực chuyển đổi các dây cáp ngầm hiện có thành hệ thống giám sát tàu ngầm”.

Ông Frank Jüris cũng nhấn mạnh, theo luật pháp Trung Quốc, tất cả các doanh nghiệp Trung Quốc đều phải hợp tác với chính phủ để cung cấp thông tin tình báo, nên tình trạng trên tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh EU; đặc biệt kể từ khi Nga xâm lược toàn diện Ukraine, biểu hiện của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc thân Nga đã trở thành mối nguy hiểm cho EU, rất có thể thông tin quân sự của EU và NATO sẽ bị chia sẻ với Nga.

Ông Frank Jüris phân tích rằng HMN Technologies đã đặt dây cáp gần các căn cứ hải quân và các tuyến đường chiến lược của các quốc gia thành viên EU và NATO, cho phép ĐCSTQ theo dõi chuyển động của các tàu hải quân của các quốc gia thành viên EU và NATO. Xét về khả năng phát hiện và giám sát chuyển động của tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Trung Quốc, đây là lỗ hổng an ninh nghiêm trọng, sẽ hạn chế khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ và các đồng minh. Nga đã sử dụng mối đe dọa hạt nhân trong cuộc chiến Nga – Ukraine.

Ông nhấn mạnh trong kịch bản xung đột Đài Loan, không thể loại trừ tình trạng nêu trên.

So với việc Chính phủ Mỹ ngăn chặn HMN Technologies thắng thầu xây dựng cáp ngầm, ông Frank Jüris nói rằng EU chưa bao giờ chặn bất kỳ cuộc đấu thầu xây dựng cáp ngầm nào như vậy liên quan đến Quân đội Giải phóng Nhân dân của ĐCSTQ; luật pháp và chính sách hiện hành của EU để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng chủ yếu tập trung vào việc ngăn chặn phong tỏa đối với các trường hợp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhưng nên mở rộng đến các nhà thầu trong các trường hợp mua sắm.

Trí Đạt (theo RFI)