Trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện đã khiến hơn 12.000 người thiệt mạng, theo Reuters đưa tin.

Reuters dẫn tin từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng cứu hộ tại đông bắc Syria cho biết hiện nạn nhân của trận động đất xảy ra hôm 6/2 đã là hơn 12.000 người, trong đó có hơn 9.000 người tử vong tại Thổ Nhĩ Kỳ và gần 3.000 người thiệt mạng tại Syria.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trận động đất đã ảnh hưởng đến khoảng 13,5 triệu người trong khu vực trải dài khoảng 450km từ Adana ở phía tây tới Diyarbakir ở miền đông. Trong khi, tại Syria, một số người đã thiệt mạng ở Hama, cách tâm chấn động đất 250km.

Truyền thông Syria đưa tin chính phủ đã mở 180 chòi tạm trú để đón hơn 298.000 người bị mất nhà cửa.

Công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn và lực lượng đối lập tại Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng chỉ trích chính quyền của Tổng thống Erdogan đã phản ứng quá chậm chạp.

Theo BBC, ông Erdogan thừa nhận chính phủ dưới quyền ông đã đang gặp một số vấn đề trong công tác cứu hộ, nhưng khẳng định tình hình hiện “đã được kiểm soát”.

Ông Kemal Kilicdaroglu, lãnh đạo đảng đối lập chính tại Thổ Nhĩ Kỳ không đồng tình với tuyên bố của ông Erdogan. Ông Kilicdaroglu cho hay: “Nếu có một người phải chịu trách nhiệm cho việc này, thì đó là Erdogan”.

Tại khu vực gần Syria, nỗ lực cứu hộ đang gặp khó khăn lớn do cơ sở hạ tầng bị phá hủy sau nhiều năm xung đột vũ trang.

Vùng Bab al-Hawa biên giới giáp ranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã đóng từ sau trận động đất do đường xá bị hư hại nặng nề.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu xác nhận họ đang làm việc để mở thêm hai cổng biên giới để nhận viện trợ quốc tế.

Liên minh châu Âu (EU) cam kết họ sẽ chuyển 3,5 triệu Euro viện trợ tới Syria theo đề nghị từ chính quyền Bashar al-Assad. Tuy nhiên, phía EU nói thêm rằng số tiền viện trợ này phải chuyển tới cả các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát tại đông bắc Syria.

Hải Đăng