Trận động đất 7,2 độ richter làm rung chuyển Đài Loan vào sáng thứ Tư (3/4) là động đất mạnh nhất xảy ra tại hòn đảo này trong vòng 25 năm qua và đã làm 4 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, nhiều tòa nhà bị đổ sập, theo Reuters cập nhật thông tin.

Chính phủ Đài Loan cho biết 4 người đã chết và 711 người bị thương tại tỉnh Hoa Liên miền đông, khu vực đồi núi, thưa thớt dân cư và gần tâm chấn động đất nhất.

Sở Cứu hỏa Đài Loan cho biết 77 người vẫn bị mắc kẹt, một số có thể đang bị vùi lấp trong đống đổ nát của các tòa nhà sập ở Hoa Liên.

Các đài truyền hình Đài Loan đã chiếu đoạn băng ghi hình các tòa nhà bị nghiêng tại Hoa Liên, nơi gần tâm chấn động đất xảy ra vào lúc gần 8 giờ sáng thứ Tư (3/4), thời điểm người dân đang đi học, đi làm.

Theo Cục Khí tượng Trung tương Đài Loan, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 15,5km tại bờ biển phía đông của Đài Loan.

Văn phòng tổng thống Đài Loan nói rằng Tổng thống tân cử Lại Thanh Đức sẽ tới thăm Hoa Liên vào cuối ngày 3/4. Ông Lại sẽ chính thức nhậm chức tổng thống Đài Loan vào tháng Năm tới.

Giới chức Đài Loan, Nhật Bản và Philippines đã phát đi cảnh báo sóng thần ngay sau trận động đất tại bờ biển phía đông đảo Đài Loan, nhưng sau đó họ đã gỡ bỏ các cảnh báo này.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương tại Hawaii sau đó cũng loan báo rằng rủi ro xảy ra các đợt sóng thần gây phá hủy đã qua.

Điện lực Đài Loan cũng đã loan báo rằng hầu hết điện năng đã được khôi phục và nói thêm rằng hai nhà máy điện hạt nhân của đảo quốc không bị ảnh hưởng bởi trận động đất vừa qua.

Đơn vị điều hành đường sắt cao tốc Đài Loan cho biết không có thiệt hại về tài sản và thương vong về người sau động đất, nhưng lưu ý rằng các chuyến tàu sẽ được hoãn lại trong khi đơn vị này thực hiện kiểm tra đánh giá toàn hệ thống.

Tập đoàn sản xuất bán dẫn lớn nhất Đài Loan, TSMC cho biết họ đã sơ tán một số nhà máy chế tạo, và các hệ thống an toàn vẫn đang hoạt động bình thường. Sau đó, TSMC nói thêm rằng những bộ phận sơ tán đã bắt đầu quay lại nơi làm việc.

Hải Đăng