Hôm thứ Tư (17/1), Giám đốc điều hành JPMorgan, ông Jamie Dimon cho rằng cựu Tổng thống Trump đã đúng trong một số vấn đề chính, bao gồm cả những lời chỉ trích đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

1280px Jamie Dimon CEO of JPMorgan Chase e1637827715749
CEO JP Morgan Jamie Dimon (Nguồn: Steve Jurvetson/ Wikimedia)

Hôm thứ Tư (17/1) tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Dimon cảnh báo các đảng viên Đảng Dân chủ không nên coi những người ủng hộ Trump chỉ đơn giản là bị thu hút bởi cá tính của ông ấy.

Ông nói với hãng truyền thông CNBC rằng ông hy vọng các đảng viên Đảng Dân chủ sẽ suy nghĩ kỹ hơn khi họ nói về MAGA. Ông dùng cách viết tắt khẩu hiệu tranh cử của cựu Tổng thống Trump là “Make America Great Again” (MAGA) để chỉ những người ủng hộ ông Trump.

Ông Dimon, một trong những CEO quyền lực nhất thế giới, trước đây từng xung đột với ông Trump, và tự mô tả mình không được coi là đảng viên Đảng Dân chủ.

Ông cho biết các đảng viên Đảng Dân chủ đang sử dụng nhãn hiệu “MAGA” để cáo buộc những người ủng hộ ông Trump giống với vị cựu tổng thống này, không lắng nghe những mối quan ngại sâu xa của họ.

Dimon nói rằng ông không nghĩ họ bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Trump vì giá trị quan về gia đình của ông ấy. Thành thật mà nói ông Trump đã đúng về NAT, về vấn đề nhập cư và khiến nền kinh tế phát triển rất tốt, cải cách thuế cũng đã có kết quả.

Ông Dimon tiếp tục nói rằng một số lời chỉ trích của ông Trump đối với Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng đúng.

Ông không thích cách ông Trump nói về Mexico trong thông báo năm 2015, rằng Mexico đang đưa tội phạm và những kẻ hiếp dâm vào Hoa Kỳ, nhưng ông ấy không sai trong một số vấn đề quan trọng và đó là lý do tại sao họ bỏ phiếu cho Trump.

Ông Biden đã cảnh báo rằng ông Trump và những người MAGA trong Đảng Cộng hòa gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với nền dân chủ Mỹ. Ông Biden cũng tìm cách phân biệt giữa những người ủng hộ trung thành nhất của ông Trump và những người thuộc Đảng Cộng hòa chính thống, những người mà ông cho rằng chiếm đa số trong Đảng Cộng hòa.

Ông Dimon kêu gọi ngừng đổ lỗi cho những người ủng hộ Trump, trưởng thành hơn, tôn trọng người khác và lắng nghe tiếng nói của họ. Bởi lối hùng biện tiêu cực về MAGA sẽ gây tổn hại cho chiến dịch tranh cử của ông Biden.

Tháng 11/2023, ông Dimon đã dành nhiều lời khen ngợi cho một trong những người thách thức ông Trump, cựu Đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Bà đứng thứ 3 sau Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa hôm thứ Hai (15/2), sau ông Trump và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis.