Chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi hôm thứ Ba (26/12) đã tuyên bố với báo giới rằng chiến tranh Israel-Hamas có thể kéo dài nhiều tháng nữa.

Trong một cuộc họp báo hôm 26/12, ông Halevi đã nói với các phóng viên rằng cuộc chiến tranh tại Gaza sẽ “tiếp tục nhiều tháng nữa”, theo BBC đưa tin.

Không có những giải pháp kỳ diệu, không có các biện pháp nhanh chóng trực tiếp hơn trong việc giải thể một tổ chức khủng bố, chỉ có chiến đấu quyết tâm và kiên trì. Chúng tôi cũng sẽ tiếp cận tới giới lãnh đạo Hamas, dù nó sẽ mất một tuần hoặc thậm chí mất hàng tháng”, ông Halevi nói.

Israel đầu năm nay đã ra lệnh cho dân thường rời khỏi miền bắc Gaza và gần đây đã mở rộng lệnh sơ tán bao gồm cả miền trung Gaza, theo hãng tin AP.

Các hoạt động quân sự của IDF đã được gia tăng cường độ xung quanh dịp Giáng sinh, đặc biệt tại khu vực trung tâm, phía nam của tuyến đường thủy theo mùa cắt đôi Dải Gaza. IDF yêu cầu thường dân rời khu vực này, dù vậy nhiều người nói hiện tại Gaza không còn chỗ nào an toàn để di tản đến.

Các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Gaza sau ngày 7/10 đến nay đã khiến gần 21.000 người thiệt mạng, theo giới chức Y tế Gaza do Hamas điều hành ước tính. Giới chức Y tế Gaza cũng lo ngại rằng có thể hàng nghìn người tại Gaza đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Theo các tổ chức nhân quyền quốc tế, gần như tất cả 2,3 triệu người tại Gaza đều đã phải di tản khỏi nhà của họ nhiều lần để tránh các đợt tấn công của Israel.

Israel nói họ đang làm tất cả những gì có thể để bảo vệ thường dân và cáo buộc Hamas đặt người dân vào hiểm nguy khi ẩn nấp và hoạt động trong dân chúng. Hamas đã phủ nhận cáo buộc này.

Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, cũng đã lên tiếng kêu gọi nhà nước Do Thái nên nỗ lực hơn nữa để giảm thiểu thương vong cho thường dân tại Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden thậm chí đã gọi các đợt không kích của Israel vào Gaza là “ném bom bừa bãi”.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Israel trong bài bình luận đăng trên Wall Street Journal hôm 25/12 đã vạch ra “ba điều kiện tiên quyết cho hòa bình” tại Gaza. Những điều kiện này là: Tiêu diệt hoàn toàn Hamas, phi quân sự hóa, và phi cực đoan hóa tại Gaza.

Hải Đăng