Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố thắng cử tại trụ sở chiến dịch của ông tại Moscow vào tối Chủ Nhật (17/3, giờ Nga) sau khi Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) công bố kết quả sơ bộ với chiến thắng áp đảo hơn 87% thuộc về ông chủ đương nhiệm của Điện Kremlin.

Phát biểu trước đông đảo người ủng hộ, ông Putin nhấn mạnh rằng, “nguồn sức mạnh duy nhất trong đất nước này là người dân Nga”. Ông cũng nói thêm rằng phiếu bầu của mọi công dân được đếm để vẽ lên hướng đi cho đất nước.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng mặc dù đất nước sắp phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng người dân sẽ đảm nhiệm công việc này nếu họ duy trì đoàn kết.

Bất kể ai và bất kể họ sẽ cố gắng bắt nạt và đàn áp chúng ta, ý chí của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta thế nào đi nữa… Không ai trong lịch sử của chúng ta đã từng thành công, và sẽ không thành công bây giờ và trong tương lai. Không bao giờ”, ông Putin tuyên bố.

Tổng thống Putin sau đó đã gửi lời cảm ơn công dân Nga vì niềm tin mà họ gửi gắm vào ông. Ông hứa: “Tôi sẽ làm hết sức mình để giải quyết những công việc đặt ra trước mắt đất nước ta và hoàn thành những mục tiêu mà tất cả chúng ta coi đó là ưu tiên cao nhất”.

Cuộc bầu cử trực tiếp tổng thống Nga năm 2024 đánh dấu số cử tri tham gia kỷ lục. Theo số liệu của CEC, số cử tri Nga tham gia bầu cử lần này là hơn 74%, vượt xa con số hơn 67% vào kỳ bầu cử năm 2018.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga năm nay cũng lần đầu được tổ chức tại các vùng mới được Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2022 là: Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk và hai khu vực Kherson và Zaporozhye.

Ông Putin đặc biệt ca ngợi quân đội Nga vì mạo hiểm mạng sống trên tiền tuyến để bảo vệ “những vùng lãnh thổ mới nhưng thực tế là những lãnh thổ lịch sử” của đất nước.

Đã có những phản ứng ban đầu từ phương Tây đối với các cuộc bầu cử tại Nga và hầu hết đều lên án đây là cuộc bầu cử bị thao túng, mở đường cho ông Putin tại vị thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Kirby tuyên bố: “Các cuộc bầu cử này rõ ràng là không tự do và cũng không công bằng nếu xét đến việc ông Putin đã bỏ tù các đối thủ chính trị và ngăn chặn những người khác tranh cử chống lại ông”.

Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter): “Cuộc bầu cử giả mạo tại Nga là không tự do cũng không công bằng, kết quả bầu cử không khiến ai ngạc nhiên. Sự cai trị của Putin là độc tài, ông ta dựa vào kiểm duyệt, đàn áp và bạo lực. ‘Bầu cử’ tại các lãnh thổ của Ukraine bị chiếm đóng là vô hiệu và là một sự vi phạm thêm nữa đối với luật pháp quốc tế”.

Ngoại trưởng Anh David Cameron viết trên X: “Các cuộc bỏ phiếu đã hoàn thành ở Nga, sau khi tổ chức bầu cử bất hợp pháp trên lãnh thổ Ukraine, thiếu lựa chọn cho cử tri và không có giám sát viên độc lập từ OSCE (Tổ chức An ninh và Hợp tác tại châu Âu). Đây không phải là các cuộc bầu cử tự do và công bằng”.

Bộ Ngoại giao Ba Lan phát đi tuyên bố: “Từ 15-17 tháng 3 năm 2024, tạm gọi là các cuộc bầu cử tổng thống đã diễn ra tại Nga. Cuộc bầu cử này đã diễn ra trong những điều kiện trấn áp cực đoan xã hội, làm cho xã hội không thể đưa ra lựa chọn tự do, dân chủ”.

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố: “Những ngày này, nhà độc tại Nga đang làm giả một cuộc bầu cử nữa. Người dân trên thế giới thấy rõ rằng nhân vật này, như đã thường làm trước đây, chỉ là bị hám quyền và đang làm mọi thứ để được cai trị mãi mãi”.

Hải Đăng (T/h)