Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine đã kéo dài gần 1 tháng và hiện đang bị đình trệ ở hầu hết các hướng tấn công. Nga cũng chưa chiếm giữ được bất kỳ thành phố lớn nào và chưa lật đổ được chính quyền của Tổng thống Zelensky. Nhưng đạn pháo và tên lửa của Nga đang tàn phá nhiều vùng của Ukraine.

Dưới đây là một số diễn tiến đáng chú ý theo ghi nhận của Reuters:

Tình hình chiến sự

* Tại thủ đô Kyiv, lực lượng Nga tối Chủ Nhật (20/3) đã nã pháo vào một trung tâm thương mại khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

* Pháo binh Nga tiếp tục dội xuống các thành phố miền Đông Ukraine như Kharkhiv, Sumy và Chernihiv.

* Trận chiến ác liệt nhất là ở Mariupol, cảng chiến lược quan trọng ở miền nam của Ukriane. Lực lượng Nga đã bao vây thành phố khoảng 400.000 dân này và ra tối hậu thư cho Ukraine phải đầu hàng nhưng Kyiv từ chối.

Tình hình tị nạn

* Liên Hiệp Quốc cho biết gần 6,5 triệu người Ukraine đã phải rời khỏi nhà. Trong thứ Hai (21/3) chỉ có hơn 8.000 được sơ tán thành công.

Chế tài quốc tế

* Liên minh châu Âu (EU) chưa thể đồng ý liệu có chế tài ngành năng lượng của Nga và hình thức áp đặt chế tài ra sao. Đức nói rằng EU quá phụ thuộc vào dầu mỏ Nga.

Tình hình ngoại giao

* Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã được nối lại nhưng chưa có dấu hiệu đạt được tiến triển đáng kể.

* Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng mối quan hệ song phương Mỹ – Nga đang trên bờ vực sụp đổ. Bộ này cũng đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Moscow sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là “tội phạm chiến tranh”.

Sự kiến sắp tới

* Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc dự kiến tuần này sẽ lại bỏ phiếu về một kiến nghị phê bình Nga gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Ukraine.

* Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp có chuyến công du châu Âu và Nhà Trắng cho biết ông không có kế hoạch tới Ukraine nhưng sẽ tới Ba Lan.

Như Ngọc