Một bản ghi nhớ hôm 26/1 từ chính quyền Biden cho biết ông sẽ cấm các thuật ngữ mang tính “phân biệt chủng tộc và bài ngoại”, bao gồm các từ như ‘virus Vũ Hán’, ‘virus Trung Quốc’ mà chính quyền cũ thường hay sử dụng.

shutterstock 1624110313
(Ảnh: AndriiKoval/ Shutterstock)

Theo bản ghi nhớ, các thuật ngữ “mang tính chất kích động và bài ngoại đã khiến các cá nhân, gia đình, cộng đồng và doanh nghiệp người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương gặp nguy hiểm.”

Ông Biden nói: “Chính phủ liên bang phải thừa nhận rằng họ đã đóng vai trò nhất định trong việc thúc đẩy những quan điểm bài ngoại này thông qua các hành động của các nhà lãnh đạo chính trị, bao gồm cả việc đề cập đến đại dịch COVID-19 theo vị trí địa lý của nó.”

“Những tuyên bố như vậy đã làm dấy lên nỗi sợ hãi vô căn cứ và kéo dài sự kỳ thị về người Mỹ gốc Á và người dân các đảo ở Thái Bình Dương, đồng thời góp phần làm tăng tỷ lệ bắt nạt, quấy rối và các hành động thù địch đối với những người ở khu vực này,” bản ghi nhớ viết.

Bản ghi nhớ cho biết các bộ phận và cơ quan điều hành chính phủ sẽ cần đảm bảo rằng các hành động, tài liệu và tuyên bố chính thức về sau “không được thể hiện hoặc góp phần vào việc phân biệt chủng tộc, bài ngoại chống lại người Mỹ gốc Á và các quốc đảo Thái Bình Dương”.

Các cơ quan liên bang sẽ phải kiểm tra xem những tham chiếu “bài ngoại” như “Virus Trung Quốc” có xuất hiện trong các chính sách, chỉ thị hiện hành hoặc trên các trang web của chính phủ hay không.

Không có nhà lãnh đạo chính trị nào được nêu tên trong bản ghi nhớ, nhưng người tiền nhiệm của ông Biden là ông Trump đã liên tục sử dụng các thuật ngữ như “virus Vũ Hán”, “bệnh dịch hạch Trung Quốc” và “Kung Flu” (chơi chữ) để mô tả căn bệnh do virus corona mới gây ra.

Một tuần sau khi xét nghiệm dương tính với cúm Vũ Hán vào năm ngoái, TT Trump đã nói rằng ông “đang ở trong tình trạng rất tốt”“Tôi đã đánh bại loại virus Trung Quốc điên rồ, khủng khiếp này”. 

Theo chỉ thị của ông Biden, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh được yêu cầu phát triển ngôn ngữ và văn hóa liên quan đến COVID-19, cũng như ban hành hướng dẫn rộng rãi hơn liên quan đến việc “xóa bỏ những lầm tưởng về chủng tộc.”

Trong khi đó, Trung Quốc – nơi khởi đầu của đại dịch, đã liên tục ám chỉ rằng Mỹ có thể là nơi khởi phát của virus cúm Vũ Hán.

Trước lệnh mới của ông Biden, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết trong chương trình phỏng vấn với Fox News rằng: “Nó bắt đầu ở Vũ Hán, thực tế nó là một loại virus đến từ nơi đó và chúng tôi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che đậy điều đó”.

Ông Pompeo cũng tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hài lòng với “sự mềm mỏng” của chính quyền Biden.

Lê Vy

Xem thêm: