Hôm Chủ nhật (25/2), Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan thừa nhận rằng chính quyền Biden lo ngại về việc Nga đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng Mười Một sắp tới.

Cố vấn Sullivan tiết lộ, chính quyền Biden sẽ làm việc với Quốc hội Mỹ theo phương thức lưỡng đảng và sẽ làm việc một cách thận trọng để giám sát và ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp nào.

Phát biểu với đài NBC News hôm Chủ nhật (25/2), ông Sullivan lưu ý: “Đây không phải là vấn đề chính trị. Đây là vấn đề an ninh quốc gia. Đây là nói về một quốc gia nước ngoài, một kẻ thù nước ngoài, đang tìm cách thao túng nền chính trị và nền dân chủ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Phát biểu của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ được đưa ra sau khi Giám đốc FBI Christopher Wray và Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Paul Nakasone cảnh báo rằng Nga vẫn không từ bỏ ý định can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ, bất chấp cuộc chiến Nga – Ukraine đang diễn ra ác liệt.

Ông Wray cảnh báo vào tháng trước: “Trái lại, bạn có thể lập luận rằng việc họ [Nga] tập trung vào Ukraine đã làm tăng mong muốn của họ tập trung vào việc cố gắng định hình diện mạo của chúng ta cũng như cách chúng ta nghĩ về các vấn đề. Bởi vì chính sách của Hoa Kỳ có tầm quan trọng sâu sắc đối với cuộc xâm lược Ukraine hoàn toàn vô cớ và thái quá của họ.

Một báo cáo của tình báo Hoa Kỳ cho thấy Nga đã cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và 2020 bằng cách xuyên tạc câu chuyện xung quanh một số ứng cử viên, chẳng hạn như ứng cử viên Hillary Clinton của Đảng Dân chủ. Nga cũng được cho là đang thao túng các cuộc bầu cử khác trên khắp châu Âu.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ các báo cáo cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 để có lợi cho ông, chỉ trích các cáo buộc này là “trò lừa bịp.” Những cáo buộc cho rằng Nga và chiến dịch vận động tranh cử năm 2016 của ông Trump đã thông đồng với các đặc vụ để xoay chuyển cuộc bầu theo hướng có lợi cho ông Trump đã bị vạch trần rộng rãi.

Một báo cáo của Microsoft công bố đầu tháng này cho thấy các quốc gia khác, bao gồm Iran và Trung Quốc, cũng đang cố gắng thao túng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo để thử và phối hợp các cuộc tấn công mạng.