Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (20/10) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Tại cuộc gặp này, ông Tập nói rằng Trung Quốc và Việt Nam “không quên nguyện vọng ban đầu của truyền thống hữu hảo”.

Vo Van Thuong Tap Can Binh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (20/10) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Với tư cách là nhà lãnh đạo cấp của Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng vừa tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba do ông Tập Cận Bình chủ trì. Đây cũng là diễn đàn nhân dịp kỷ niệm 10 năm thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đa quốc gia “Vành đai và Con đường” ở Việt Nam.

Việt Nam và Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông, từng chung tay đánh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, một cuộc chiến tranh biên giới ngắn ngủi nhưng khốc liệt đã nổ ra vào năm 1979 giữa Trung Quốc và Việt Nam, khi đó cả hai quốc gia đều do Đảng Cộng sản cầm quyền. Hiện nay, việc phân định biên giới giữa hai nước đã hoàn tất, các xung đột biên giới đã không còn tái diễn nhưng tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước đối với các đảo, bãi đá và vùng biển ở Biển Đông vẫn đang tiếp diễn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thăm Việt Nam vào tháng 9 năm nay và nâng quan hệ Mỹ – Việt lên mức đối tác chiến lược toàn diện, ngang hàng với quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc và Nga.

Tân Hoa Xã của Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình nói rằng: “Đối mặt với tình hình quốc tế luôn thay đổi và những nhiệm vụ phát triển trong nước đầy khó khăn, Trung Quốc và Việt Nam cần xuất phát từ những lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước và không quên mục đích ban đầu của tình hữu nghị truyền thống”.

“Cả hai bên cũng cần kiên trì nguyên tắc cùng thương thảo, cùng xây dựng, cùng chia sẻ, phát huy tối đa lợi thế về sự gần gũi về mặt địa lý và sự bổ sung cho nhau về mặt công nghiệp, tăng cường kết nối sáng kiến “Vành đai và Con đường” với khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” nhằm phục vụ tốt hơn sự phát triển của mỗi bên và mang lại lợi ích tốt hơn cho người dân hai nước”, ông Tập Cận Bình nói thêm.

Theo truyền thông Việt Nam đưa tin, “Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên nỗ lực kiểm soát hiệu quả và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, cùng các nước liên quan xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.”

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ Việt – Trung là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Hồi đầu tháng 10, Reuters trích dẫn các nguồn tin cho biết, các quan chức Trung Quốc và Việt Nam đang chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam có thể của ông Tập Cận Bình vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Các quan chức của cả hai bên đang đàm phán để đưa ra một tuyên bố chung trong chuyến thăm của Tập Cận Bình tới Việt Nam.

Reuters chỉ ra rằng 3 nhà ngoại giao có trụ sở tại Hà Nội sau đó tuyên bố rằng chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình có thể đã bị hoãn lại sang tháng 12 năm nay vì hai bên chưa đạt được đủ tiến triển trong bàn bạc kỹ lưỡng về kết quả có thể được công bố trong chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình.

Khi truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin về cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và ông Võ Văn Thưởng, họ không đề cập đến chuyến thăm Việt Nam sắp tới của ông Tập Cận Bình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã không đưa ra câu trả lời khẳng định khi được hỏi trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Sáu rằng liệu Tập Cận Bình có sớm đến thăm Việt Nam hay không.

Bà Mao Ninh cho biết: “Về các chuyến thăm cấp cao giữa Trung Quốc và Việt Nam, tôi không có thông tin cụ thể nào để cung cấp vào lúc này”.

Năm 2023 là năm kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Truyền thông Việt Nam hôm thứ Tư (ngày 18/10) đưa tin, ông Võ Văn Thưởng đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, người cũng tham dự diễn đàn Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”. Ông Thưởng đã mời ông Putin đến thăm Việt Nam trong thời gian tới và Putin đã nhận lời.

Trí Đạt (t/h)