Oleksandr Galdun, Phó Giám đốc Khoa học của Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân khẩu học M.V.Ptukha, cho biết trên kênh Novini rằng dân số Ukraine ngày 1/1/2023 được ước tính là 28–34 triệu người, giảm nhanh với tốc độ đáng kể, và đang dẫn đến thay đổi thành phần dân tộc.

OLEKSANDR GLADUN
Oleksandr Galdun, Phó Giám đốc Khoa học của Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân khẩu học M.V.Ptukha. (Nguồn: EFBM.org)

Theo ông Oleksandr Galdun, hiện nay số liệu đánh giá ở dải rộng như vậy là do khó khăn trong thời chiến.

“Không ai biết chúng ta hiện có bao nhiêu người… và có sự chênh lệch lớn như vậy là do chúng ta không có số liệu thực về sinh, tử và cũng không có số liệu về di cư,” ông lưu ý.

Tuy nhiên, theo ông, một điều chắc chắn là có xu hướng giảm dân số, thậm chí kể từ những năm thập kỷ 1990, sau khi Ukraine được tách ra như một quốc gia độc lập. Tất nhiên, quãng thời gian giảm dân số nhanh nhất là vào thời chiến.

Theo Wikipedia, thì năm 2022 trước chiến tranh, tức là 1 năm trước, Ukraine có 41 triệu dân.

Ông cho biết, “Ukraine đã giảm dân số kể từ những năm 1990. Nếu điều này tiếp tục, [quốc gia] chúng ta sẽ mất trọng lượng ở châu Âu với tư cách là một quốc gia.”

Sự giảm dân số, theo chuyên gia Galdun, sẽ kéo theo sự biến đổi tỷ lệ thành phần dân tộc của quốc gia, vì người dân luôn có sự di cư qua lại.

“Khi [dân số] chúng ta giảm nhanh, những vùng dân cư sẽ được điền vào bởi những người nơi khác và đó là điều không thể tránh được… Chúng ta sẽ có sự thay đổi về thành phần dân tộc và xã hội,” ông phân tích.

Ông cho biết khoảng 3 triệu người Ukraine, mà trong đó không rõ là bao nhiêu phần trăm vốn là người Nga, hiện đang thuộc vùng mà Nga đang chiếm đóng.

“Chúng ta đang nói về con số 2,9 triệu người. Theo tôi, con số này rất nhiều… Chúng ta không biết số người Nga là bao nhiêu trong con số này.”

Ông đưa ra ước tính của Viện Nghiên cứu Xã hội Nhân khẩu học, và cho biết hiện nay (con số tính đến ngày 1/1/2023) thì Ukraine có khoảng 28–34 triệu dân, và đến năm 2030 dự kiến sẽ còn khoảng 24–32 triệu dân.

Theo thông tin trên website công cộng của viện và trang cá nhân trên mạng xã hội của Oleksandr Galdun thì ông là Phó Giám đốc Khoa học của Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân khẩu học M.V.Ptukha, hiện đang sống ở Kyiv, Ukraine.

Video cảnh trẻ em Ukraine trở về sau khi bị đưa sang Nga, video của cùng kênh Novini:

Nhật Tân