Cổ phiếu của Meta, công ty mẹ của Facebook, giảm trong hai ngày mà cựu Tổng thống Donald Trump gọi nền tảng truyền thông xã hội này là “kẻ thù của nhân dân”.

Hôm thứ Hai (11/3), ông Trump có một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Squawk Box” của CNBC, ông đã chỉ trích Facebook sau khi bày tỏ sự phản đối dự luật của Hạ viện đối với TikTok.

“Thành thật mà nói, có rất nhiều người dùng TikTok yêu thích nó. Có rất nhiều trẻ nhỏ trên TikTok sẽ phát điên nếu không có nó. Có rất nhiều người dùng”, ông Trump nói.

“Có rất nhiều điều tốt và rất nhiều điều xấu với TikTok. Nhưng điều tôi không thích là nếu không có TikTok, bạn có thể làm cho Facebook lớn hơn. Và tôi coi Facebook và giới truyền thông là kẻ thù của nhân dân”, ông nói thêm.

Cổ phiếu của Meta đã giảm khoảng 4,5% xuống chỉ còn dưới 484 USD vào thứ Hai (11/3), sau cuộc phỏng vấn của ông Trump. Forbes đưa tin đây là mức thấp nhất của Meta kể từ tháng 7/2023.

Hôm thứ Năm (7/3), một hội đồng Hạ viện đã nhất trí thông qua dự luật cho phép công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc của TikTok có 165 ngày để bán nền tảng truyền thông xã hội. Các nhà lập pháp cho biết dự luật có thể được Hạ viện thông qua sớm nhất là trong tuần này và Tổng thống Biden nói với các phóng viên hôm thứ Sáu (8/3) rằng ông sẽ ký dự luật nếu Quốc hội thông qua.

Ông Trump đã cố gắng cấm TikTok vào năm 2020 nhưng bị tòa án chặn.

Tuần trước, ông Trump đăng trên Truth Social rằng ông phản đối dự luật TikTok của lưỡng đảng.

Ông viết: “Nếu bạn loại bỏ TikTok, Facebook và Zuckerschmuck sẽ tăng gấp đôi hoạt động kinh doanh của họ. Tôi không muốn Facebook, kẻ đã gian lận trong cuộc bầu cử vừa qua, hoạt động tốt hơn. Họ thực sự là Kẻ thù của Nhân dân!”

Sau bài đăng của ông Trump, cổ phiếu của Meta đã giảm 1,2% vào thứ Sáu (8/3), theo CNN.

Anh Nguyễn, theo JTN