Bà Anna Popova, người đứng đầu Cơ quan Giám sát Bảo vệ và Phúc lợi Người tiêu dùng Rospotrebnadzor của Nga, tuyên bố hôm thứ Tư (17/1) rằng không cần tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 nữa, nhưng mọi người nên thận trọng vì số ca nhập viện do virus corona ở Nga đang gia tăng.

Anna Popova
Bà Anna Popova, người đứng đầu Cơ quan Giám sát Bảo vệ và Phúc lợi Người tiêu dùng Rospotrebnadzor của Nga (Ảnh: Mikhail Svetlov/Getty Images)

Bà Popova cho biết đỉnh điểm của làn sóng mắc bệnh COVID-19 ở Nga đã qua, tuy nhiên số ca nhiễm virus corona hiện đang gia tăng theo mùa. Nga sẽ không triển khai một chiến dịch tiêm chủng hàng loạt mới, đồng thời đã có “một đợt bùng phát vào mùa thu, nhưng nó đã biến mất”, bà Popova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Rossiya 24.

Covid-19 không phải là bệnh hô hấp duy nhất hiện đang lây lan trên toàn thế giới. Quan chức y tế này nhấn mạnh rằng virus Corona hiện đã nhường chỗ cho bệnh cúm và các loại virus đường hô hấp khác, tỷ lệ mắc những bệnh này ngày càng tăng. Tuy nhiên Covid-19 gần đây đang có xu hướng tăng chậm.

Bà Popova cũng lưu ý rằng tỷ lệ nhập viện của bệnh nhân nhiễm virus Corona đã tăng 40%. Bà giải thích con số này là do mọi người không tìm kiếm sự trợ giúp y tế và ưu tiên tự điều trị tại nhà hơn. Bà nói, khi những bệnh nhân như vậy quyết định đến gặp bác sĩ để tìm kiếm sự trợ giúp, đôi khi “đã muộn để được điều trị ngoại trú” và họ được đưa đến bệnh viện.

Vào tháng 11 năm 2023, bà Popova báo cáo về một làn sóng ca nhiễm Covid-19 mới ở Nga. Trung tâm Dịch tễ học và Vi sinh học Quốc gia Gamaleya – cơ quan tạo ra vắc xin Sputnik V, tuyên bố rằng vắc xin đã mất hiệu quả và một phiên bản mới của vắc xin đang được chuẩn bị tung ra thị trường vào tháng 3 năm 2024 để nhắm vào các biến thể mới của vi rút corona. Vào tháng 12 năm 2023, Bộ Y tế Nga đã đăng ký vắc xin cải tiến một mũi Sputnik Light.

Covid-19 xuất hiện vào cuối năm 2019 và phát triển thành dịch bệnh lan rộng nhất trong gần một thế kỷ. Trong ba năm kể từ đó, căn bệnh này đã giết chết khoảng bảy triệu người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, một số ước tính cho thấy tổng số người chết trên toàn cầu có thể lên tới gần 18 triệu người, theo tạp chí y khoa The Lancet.

Tại Diễn đàn Davos gần đây ở Thụy Sĩ, các nhà lãnh đạo thế giới đã thảo luận về đại dịch ‘Bệnh X’, một loại virus được cho là có khả năng gây tử vong cao gấp 20 lần so với Covid-19. Mặc dù người ta chưa biết loại virus như vậy hiện có tồn tại hay không, nhưng các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và chuyên gia đang xem xét kế hoạch hành động để chuẩn bị hệ thống y tế nếu một đại dịch như vậy xuất hiện.

Anh Nguyễn, theo RT