Trích dẫn một nghiên cứu của Mandiant, The Washington postCNN đưa tin, một công ty tiếp thị của Trung Quốc, đang sử dụng một mạng lưới gồm 70 trang web tin tức để quảng bá chiến dịch tuyên truyền ủng hộ Trung Quốc, nhằm giúp thúc đẩy và thậm chí có khả năng tổ chức các cuộc biểu tình ở thủ đô Hoa Kỳ.

Phát biểu với đài CNN, nhà phân tích Ryan Serabian cho biết, Mandiant, một công ty an ninh mạng của Mỹ thuộc sở hữu của Google, đã nghiên cứu hoạt động của Công ty TNHH Shanghai Haixun Technology và kết luận rằng các chiến dịch ủng hộ Trung Quốc của công ty này, được thúc đẩy thông qua các trang web tin tức giả, đã tổ chức các cuộc biểu tình và thậm chí thuê những người biểu tình được trả tiền trong một chiến dịch “nhằm gieo rắc bất hòa trong xã hội Hoa Kỳ”.

Mandiant báo cáo: “Chiến dịch [của công ty Trung Quốc này] thúc đẩy các luận điệu chỉ trích Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ, cố gắng định hình lại hình ảnh của Tân Cương trước quốc tế do sự giám sát quốc tế ngày càng tăng, cũng như bày tỏ sự ủng hộ đối với việc cải cách hệ thống bầu cử của Hồng Kông, một sự thay đổi mang lại cho CHND Trung Hoa nhiều quyền lực hơn trong việc rà soát các ứng cử viên địa phương.”

“Ngoài các chủ đề lớn này, chiến dịch còn lợi dụng các nội dung bịa đặt được thiết kế nhằm làm mất uy tín của những đối thủ từng chỉ trích chính phủ Trung Quốc, bao gồm doanh nhân Trung Quốc Guo Wengui (Miles Kwok) và nhà nhân chủng học người Đức Adrian Zenz, được biết đến với các nghiên cứu về Tân Cương, và nạn diệt chủng bị cáo buộc của Trung Quốc đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ.”

Theo CNN: “Mandiant dẫn chứng, một trong các cuộc biểu tình là nhằm phản đối lệnh cấm của chính phủ Hoa Kỳ đối với hàng hóa được sản xuất tại khu vực Tân Cương của Trung Quốc, nơi mà các quan chức Hoa Kỳ cáo buộc chính phủ Trung Quốc đàn áp có hệ thống đối với người Duy Ngô Nhĩ. Cuộc biểu tình khác diễn ra bên lề hội nghị về tự do tôn giáo quốc tế hồi tháng 6.”

The Washington Post đưa tin, ngoài việc điều phối những người biểu tình được trả tiền thực hiện các cuộc biểu tình, Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Shanghai Yihuan, có tên là Haixun Press, còn khoe khoang trên trang web của mình rằng họ có thể bịa đặt các câu chuyện đăng trên các nền tảng của các tổ chức tin tức của Hoa Kỳ, cũng như tăng lượt thích và chia sẻ trên các nền tảng Big Tech, bao gồm Facebook, Instagram, và Twitter.

Theo The Washington Post, Haixun Press là một công ty tư nhân, nhưng có liên kết với chính phủ Trung Quốc.

Nhà phân tích Serabian lưu ý tờ The Washington Post: “Các tác nhân này đang cố gắng làm mờ ranh giới giữa hư cấu và sự thật bằng cách đăng các bài báo ủng hộ Trung Quốc lên [các nền tảng của] các hãng tin tức hợp pháp của Hoa Kỳ, mà có thể họ [các hãng tin] không hề hay biết. Vì vậy, tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng đối với chúng ta là vạch trần điều đó để thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn điều này xảy ra.”

Shanghai Haixun Technology đã không trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này của đài CNN

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington bác bỏ các cáo buộc do Mandiant đưa ra và được The Washington Post và CNN đưa tin.

Trong một email gửi cho đài CNN, phát ngôn viên Liu Pengyu của Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định: “Trung Quốc luôn tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.”

Gia Huy (T/h)