Hôm 9/1, CSIS báo cáo kết quả mô phỏng chiến tranh của mình trong tình huống giả thuyết Trung Quốc tấn công Đài Loan, cho biết Hoa Kỳ sẽ thành công bảo vệ quốc đảo này nhưng phải chịu tổn thất “nặng nề”, theo The Guardian đưa tin.

Video: Mô phỏng chiến tranh giả thuyết Trung Quốc tấn công Đài Loan

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đã tập hợp các chuyên gia quân sự để tham gia cái gọi là trò chơi chiến tranh (wargame) mô phỏng tình huống giả thuyết Hoa Lục tấn công Đài Loan. Theo kết quả của của phần lớn trong tất cả 24 lần mô phỏng, các bên tham chiến —gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đài Loan, và Nhật Bản— đều tổn thất nặng nề.

Tên lửa của Trung Quốc có thể sẽ phá hủy các căn cứ không quân của Hoa Kỳ ở Nhật Bản và đến tận đảo Guam, đồng thời đánh chìm hai hàng không mẫu hạm của Mỹ cùng khoảng 10 đến 20 tàu khu trục và tàu tuần dương khi cuộc xâm lược bắt đầu.

Nhưng lực lượng xâm lược của Trung Quốc sẽ bị tiêu diệt trước khi họ chiếm được bất kỳ phần quan trọng nào của Đài Loan. Đến kết thúc chiến tranh họ vẫn không cách nào đạt được mục tiêu chiến tranh hoặc đánh chiếm được Đài Bắc. Hậu quả sẽ gây bất ổn nghiêm trọng cho sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Đó là kết quả hầu hết các kịch bản đã được thử nghiệm.

“Chúng tôi đi đến 2 kết luận,” Eric Heginbotham, một chuyên gia an ninh tại Viện Công nghệ Massachusetts cho biết.

“Thứ nhất, trong hầu hết [các lần mô phỏng], Trung Quốc hầu như không thể nào đạt được các mục tiêu của chiến tranh, hoặc đánh chiếm Đài Bắc.”

“Thứ hai, chi phí chiến tranh sẽ cao đối với tất cả những bên liên quan, chắc chắn gồm cả Hoa Kỳ.”

Trò chơi chiến tranh đã thử nghiệm 24 kịch bản khác nhau, với giả thuyết Trung Quốc phát động chiến tranh xâm lược vào năm 2026, và giả thuyết là Hoa Kỳ sẽ trợ giúp. Nếu không có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, thì Đài Loan sẽ bị Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) chinh phục trong 3 tháng hoặc nhanh hơn.

Trò chơi chiến tranh giả định rằng cuộc xâm lược sẽ bắt đầu bằng một cuộc oanh tạc mở màn của Trung Quốc nhằm tiêu diệt hầu hết lực lượng hải quân và không quân của Đài Loan trong vài giờ. Hải quân Trung Quốc sẽ bao vây Đài Loan và bắt đầu đưa một lực lượng đổ bộ gồm hàng nghìn binh sĩ PLA cùng trang thiết bị của họ qua eo biển Đài Loan.

Trong cái mà những chuyên gia gọi là kịch bản có khả năng xảy ra nhất, quân đội Đài Loan chống trả mạnh mẽ và cầm chân quân xâm lược trên bờ biển.

“Trong khi đó, các tàu ngầm, máy bay ném bom và máy bay chiến đấu/tấn công của Mỹ, thường xuyên có Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tăng cường yểm trợ, nhanh chóng làm tê liệt các hạm đội đổ bộ của Trung Quốc,” báo cáo mô phỏng cho biết.

“Các cuộc tấn công của Trung Quốc vào các căn cứ của Nhật Bản và các tàu mặt nước của Hoa Kỳ không thể thay đổi kết quả cuối cùng: Đài Loan vẫn tự trị.”

Matthew Cancian của Đại học Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ cho biết có những điều then chốt, hiện vẫn chưa hoàn toàn khẳng định chắc chắn.

Đầu tiên, ông nói, bản thân Đài Loan phải quyết tâm chống trả.

Thứ hai, Nhật Bản phải cho phép Hoa Kỳ tiến hành các cuộc phản công từ các căn cứ của họ trên lãnh thổ Nhật Bản.

Nếu không có những điều đó, ông Cancian nói, “thì sự can thiệp của Hoa Kỳ sẽ không đủ để tiếp tục quyền tự trị của Đài Loan.”

Báo cáo cho biết tổn thất về người sẽ rất cao, khoảng 10.000 người trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến. Tổn thất nhiều hơn hay ít hơn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ phản ứng của quân đội Hoa Kỳ.

Trò chơi chiến tranh cũng có kịch bản trong đó có những ẩn số quan trọng, chẳng hạn như liệu Hoa Kỳ có mạo hiểm chiến tranh hạt nhân bằng cách tấn công trực tiếp vào Trung Quốc hay không.

Cũng hỏi liệu công chúng Hoa Kỳ và Nhật Bản có sẵn sàng chấp nhận những tổn thất khi bảo vệ Đài Loan hay không. Báo cáo cho biết những tổn thất của Hoa Kỳ có thể làm mất khả năng triển khai sức mạnh toàn cầu của Washington trong một thời gian rất dài.

Báo cáo cho biết: “Mỹ có thể là bên giành chiến thắng giòn giã, nhưng về lâu dài sẽ phải chịu nhiều thiệt hại hơn so với bên ‘bại trận’ là Trung Quốc.”

Video: Đánh chiếm Đài Loan sẽ khó như thế nào, video phân tích của Al Jazeera

Một chuẩn bị sung túc và phù hợp là cực kỳ quan trọng.

Báo cáo cho biết cả Đài Loan và quân đội Hoa Kỳ nên phải xây dựng lực lượng, tập trung vào các loại vũ khí hiệu quả và có thể đạt được khả năng sống sót cao nhất, và tạo ra sự răn đe nhiều hơn đối với một cuộc xâm lược của Trung Quốc.

“Bất chấp những biện luận về việc áp dụng [phòng thủ] ‘chiến lược con nhím’, Đài Loan vẫn đang dành phần lớn ngân sách quốc phòng cho các tàu và máy bay đắt tiền [để rồi có thể bị] Trung Quốc nhanh chóng phá hủy,” bài báo bình luận.

Thiên Đức