Các cuộc biểu tình lại bùng phát ở Cuba vì thiếu năng lượng và thực phẩm. Hệ quả làm gia tăng những lời kêu gọi quân đội đứng về phía người dân để kết thúc chế độ cộng sản đã cai trị quốc đảo Caribe hơn 60 năm.

 

Thieu dien tai Cuba
Một người phụ nữ cùng con trai đang vẫy xe ô-tô trên đường phố tối um do mất điện tại đô thị Bauta, tỉnh Artemisa, Cuba vào ngày 18 tháng 3 năm 2024. (Nguồn ảnh: YAMIL LAGE/AFP via Getty Images)

Hàng trăm người dân hôm Chủ Nhật tuần qua đã tràn xuống các đường phố tại miền đông Cuba, chủ yếu là ở Santiago, mặc dù cũng có các báo cáo về những cuộc biểu tình tại một số khu vực khác trên quốc đảo Caribe.

Những cuộc biểu tình này bùng phát sau nhiều tuần người dân bị cắt điện luân phiên, kết hợp cùng với tâm lý chán nản do thiếu thực phẩm và giá tiêu dùng tăng cao.

Theo ADN Cuba đưa tin, nhiều nghệ sĩ và nhân vật công chúng Cuba trong những ngày gần đây đã đang sử dụng mạng xã hội để thu hút sự chú ý của thế giới vào tình hình bất ổn đang tăng cao tại đất nước do chế độ cộng sản cầm quyền.

Nhạc sĩ đoạt giải Grammy Yotuel Romero đã kêu gọi quân nhân, “ai tay chưa nhúng máu” đừng tấn công vào người dân Cuba.

Người dẫn chương trình gốc Cuba sống tại Miami, Florida, Mỹ, ông Carlos Otero đã kêu gọi quân đội Cuba “hãy buông vũ khí xuống và đứng về phía người dân”.

Những người dân mà các bạn được lệnh đàn áp là anh em của các bạn đó”, ông Carlos Otero nói.

Ca sĩ Albita Rodríguez người Cuba đã van xin quân đội “đừng ngược đãi những người dân đang mưu cầu tự do, thực phẩm và ánh sáng”.

Nhà sáng lập hãng tin ADN Cuba, bà Gelet Martinez Fragela đã nói với Fox News rằng uy tín của chế độ Cuba đang ở “mức thấp kỷ lục, và đã có bất mãn bên trong quân đội”.

Nhiều cựu chiến binh và cựu cảnh sát Cuba đang phải sống trong điều kiện cực kỳ khốn khó. Tình cảnh cùng khổ đó đã đang nhấn chìm hòn đảo này vào khan hiếm và lo sợ”, bà Fragela nói.

Phong trào kêu gọi quân đội là sáng kiến quan trọng bởi vì những lời kêu gọi đó đến từ tất cả các thành phần đa dạng của xã hội dân sự Cuba, từ giới nghệ sĩ cho tới các cựu sĩ quan”, bà Fragela tiếp tục.

Bà Fragela cho biết những cuộc biểu tình đã đang báo hiệu rạn nứt trên bức tường. Nếu biểu tình tiếp diễn, ngay cả chỉ lác đác, thì theo bà Fragela, “chúng ta sẽ thấy sự kết thúc của chế độ độc tài lâu năm nhất ở Tây Bán cầu”.

Đại sứ quán Mỹ ở Cuba thông qua trang Facebook của cơ quan này đã thúc giục chính phủ nước sở tại hãy tôn trọng các cuộc biểu tình của quần chúng.

Chúng tôi kêu gọi chính phủ Cuba hãy tôn trọng nhân quyền của người biểu tình và hãy quan tâm đến nhu cầu hợp pháp của người dân Cuba”, Đại sứ quán Mỹ tuyên bố.

Cuba Decide (Cuba Quyết định), một sáng kiến dân sự ra đời với mục đích làm cho Cuba dân chủ hơn, đã phát đi tuyên bố công khai gửi người biểu tình hôm thứ Tư (20/3), nói rằng: “Các bạn không đơn độc”.

Người Cuba dù sống trong hay bên ngoài hòn đảo này, chúng ta cùng là một dân tộc và chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi nào chúng ta khôi phục được tự do, tổ quốc và cuộc sống”.

Chúng tôi kêu gọi lực lượng cảnh sát và quân đội đừng đàn áp những người biểu tình ôn hòa. Các bạn có quyền lựa chọn không tham gia vào trấn áp bạo lực và hãy đứng về phía người dân. Tương lai dân chủ đang đến gần, ở đó lực lượng thực thi pháp luật bảo vệ công dân, và ở đó hệ thống mới sẽ là Pháp trị, và công lý sẽ được thực thi, có cơ hội cho tất cả người Cuba”, tuyên bố của Cuba Decide viết.

Cuba Decide cũng kêu gọi “thả tự do vô điều kiện” cho tất cả tù chính trị, và chấm dứt cuộc đàn áp đang tiếp diễn. Nhóm này nói rằng cách duy nhất để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này là “hãy loại bỏ chế độ độc tài”.

Giám đốc điều hành của Cuba Decide, bà Rosa María Payá Acevedo, nói với Fox News rằng người dân Cuba “đã sẵn sàng cho sự thay đổi đó”. Bà Acevedo có cha bị chế độ cộng sản Cuba giết hại.

Bà Acevedo nói thêm: “Người dân Cuba đã đang phải chịu khổ đau quá lâu rồi. Đã đến lúc phải chấm dứt hệ thống chính trị phân biệt này. Và [làm thế] không chỉ vì lợi ích của người dân Cuba, mà còn đem đến hòa bình và ổn định cho Tây Bán cầu”.