Ngân hàng Trung ương Cuba tuần này đã ban hành quy định cấm các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân sử dụng ATM và giới hạn giao dịch tiền mặt giữa các doanh nghiệp với nhau, theo Reuters đưa tin.

Các quy định do Ngân hàng Trung ương Cuba ban hành đã có hiệu lực từ thứ Năm (3/8). Những quy định này giới hạn giao dịch tiền mặt ở mức 5.000 peso và sẽ được thực hiện dần dần hơn 6 tháng, Reuters dẫn tin từ truyền thông nhà nước Cuba.

Giới chức Cuba nói rằng họ ban hành quy định mới nêu trên là để tìm cách chế ngự lạm phát phi mã và các doanh nghiệp điêu đứng trong bối cảnh quốc đảo ca-ri-bê này đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

Chính phủ chốt giá trao đổi ngoại tệ ở mức 1 USD đổi 24 peso và cho một số công ty, khách du lịch và người dân giao dịch ở mức giá 1 USD đổi 120 peso, nhưng không có nhiều ngoại tệ để cung cấp. Trên thị trường phi chính thức tại Cuba, mỗi USD đổi được 230 peso.

Theo công bố của chính phủ Cuba, lạm phát tại quốc gia này đang ở mức 45%. Năm ngoái, giới chức công bố lạm phát 39%, trong khi mức lạm phát năm 2021 là hơn 70%. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế học nhận định rằng con số chính phủ Cuba đưa ra là thấp hơn nhiều so với thực thế vì họ không tính toán thỏa đáng mức tăng vọt ở thị trường phi chính thức.

Bộ trưởng Kinh tế Alejandro Gil cuối tháng trước nói rằng GDP của Cuba trong nửa đầu năm nay tăng 1,8%, vẫn thấp hơn 8 điểm phần trăm so với GDP năm 2019, thời điểm trước đại dịch COVID-19. Ông Alejandro Gil cho biết GDP tăng thấp dẫn đến thiếu hụt thực phẩm, dược phẩm, nhiên liệu và các hàng hóa cơ bản khác. Người dân phải xếp hàng dài để mua nhu yếu phẩm khi chúng không sẵn có.

Cuộc khủng hoảng kinh tế này đã đang dẫn tới thiếu niềm tin vào hệ thống ngân hàng nhà nước. Kết quả là, xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt tại một số cây ATM khi các doanh nghiệp sử dụng chúng, bỏ rơi người dân trong lúc hoạn nạn.

Từ thực tế đó, giới chức Cuba mới đưa ra các biện pháp thúc đẩy “giao dịch ngân hàng” trong cả nước và khuyến khích sử dụng “thanh toán điện tử”. Một trong các biện pháp như vậy là quy định mới nêu trên của Ngân hàng Trung ương Cuba.

Ngân hàng Trung ương Cuba tuyên bố rằng mục đích của các quy định mới là “các giao dịch thu và chi giữa các tổ chức kinh tế không được dùng tiền mặt mà phải thực hiện bằng các biện pháp điện tử”.

Hải Đăng