Cơ quan chống tham nhũng Singapore cho biết hôm thứ Hai (25/3), cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Subramaniam Iswaran đã bị truy thêm 8 tội danh nữa trong một vụ tham nhũng cấp cao nhất của thành phố.

Subramaniam Iswaran
Cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Singapore Subramaniam Iswaran. (Ảnh chụp màn hình twitter)

Các cáo buộc bổ sung liên quan đến cáo buộc ông đã nhận những món đồ có giá trị khoảng 18.956 đô la Singapore (14.077 USD) khi còn làm bộ trưởng từ một cá nhân có hoạt động kinh doanh với Bộ Giao thông Vận tải, Cục Điều tra Hành vi Tham nhũng (CPIB) cho biết trong một tuyên bố.

Ông Iswaran hiện phải đối mặt với tổng cộng 35 cáo buộc trong một vụ án chấn động Singapore. 

Đảo quốc sư tử Singapore là một trung tâm tài chính lớn của châu Á, nơi luôn tự hào về một chính phủ trong sạch và hiếm khi bị ảnh hưởng bởi hối lộ và bê bối chính trị.

Vụ tham nhũng cuối cùng liên quan đến một bộ trưởng là vào năm 1986 khi bộ trưởng phát triển quốc gia bị điều tra vì cáo buộc nhận hối lộ. Bộ trưởng đã chết trước khi ông ta bị buộc tội trước tòa.

Ông Iswaran, 61 tuổi, phủ nhận mọi cáo buộc, theo báo chí địa phương.

Những tội danh của ông Iswaran bao gồm tham nhũng và cản trở tiến trình công lý. Trước đó vào ngày 18/1, ông Iswaran đã ra hầu tòa với 27 tội danh. Nếu bị kết tội hối lộ, ông Iswaran có thể bị phạt tới 100.000 đô la Singapore hoặc phải ngồi tù 7 năm tù.

Ông bị bắt vào tháng 7/2023 và bị cáo buộc đã nhận số tiền lại quả trị giá 384.340 đô la Singapore (286.181 USD) từ ông trùm bất động sản Ong Beng Seng, một phần để thúc đẩy lợi ích kinh doanh của ông Ong.