Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết hôm thứ Năm (14/3) rằng ông đang thành lập một nhóm nhà đầu tư với ý định mua lại TikTok – công ty đang phải đối mặt khả năng chịu lệnh cấm của Chính phủ Mỹ.

mnuchin
Cựu Bộ tưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (Ảnh: Shutter Stock)

Tuyên bố của ông Mnuchin được đưa ra ngay sau khi Hạ viện bỏ phiếu áp đảo hôm thứ Tư để thông qua dự luật yêu cầu công ty Trung Quốc ByteDance thoái vốn TikTok, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm trang mạng xã hội này ở Mỹ.

“Tôi nghĩ luật này nên được thông qua và (ByteDance) nên bán (TikTok)”, ông Mnuchin nói hôm thứ Năm trên chương trình Squawk Box của CNBC, “Đây là thương vụ lớn và tôi sẽ thành lập một nhóm để mua lại TikTok”.

Dự luật hiện đang được đưa ra trước Thượng viện, vẫn chưa chắc chắn về kết quả. Nhưng chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ ký dự luật thành luật nếu được thông qua.

Mnuchin nói rằng ông sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư hiện tại của Mỹ tùy chọn gia hạn nắm giữ cổ phiếu TikTok, nhưng nhấn mạnh rằng không thực thể nào có quyền kiểm soát hơn 10%. Ông từ chối tiết lộ thành viên trong nhóm mà ông đã tập hợp.

“Cái này nên thuộc sở hữu của các công ty Mỹ”, ông Mnuchin nói, “Người Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc/ĐCSTQ) sẽ không bao giờ để các công ty Mỹ sở hữu những thứ như thế này ở Trung Quốc”.

Như chúng ta đã biết, các mạng xã hội của Mỹ như Facebook và X (trước đây là Twitter) đã bị ĐCSTQ chặn ở Trung Quốc.

Các nhà lập pháp của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ đã nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của TikTok tại Mỹ (170 triệu người Mỹ sử dụng ứng dụng này, theo ước tính của TikTok), giúp chính quyền ĐCSTQ có thể dễ dàng nắm được tình hình người Mỹ.

Các nhà đầu tư công nghệ lớn bao gồm Peter Thiel, Vinod Khosla và Keith Rabois đã công khai nói về nguy hại của nền tảng truyền thông xã hội này.

Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu ĐCSTQ có cho phép ByteDance bán TikTok cho người mua ở Mỹ hay không. TikTok đã nỗ lực vận động để chống lại dự luật, bao gồm cả việc kích động các nhóm người dùng phản đối. Giám đốc điều hành TikTok Chu Thụ Tư cho biết không có ý định bán TikTok.

Thuật toán TikTok cung cấp cho người dùng nội dung “được cá nhân hóa” khiến người dùng bị nghiện, và thuật toán này được phát triển ở Trung Quốc. Nếu TikTok không bán thuật toán thì cũng khó hấp dẫn đối với bên sẵn sàng mua.

Nhưng theo quy định do ĐCSTQ đưa ra năm 2020, công ty mẹ ByteDance của TikTok có thể không được phép bán cho bất kỳ công ty nào bên ngoài Trung Quốc. ĐCSTQ coi thuật toán của TikTok là công nghệ nhạy cảm và không được bán cho chủ sở hữu nước ngoài.

Đây không phải là thương vụ đáng chú ý đầu tiên kể từ sau khi ông Mnuchin rời Bộ Tài chính. Tuần trước, Liberty Strategy Capital của ông đã huy động được 1 tỷ USD với tư cách là nhà đầu tư lớn để ổn định Ngân hàng New York Community.

Ông Mnuchin từng là Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống Trump. Do lo ngại an ninh quốc gia, ông Trump vào năm 2020 đã cố gắng cấm TikTok và WeChat, nhưng bị tòa án chặn.