Cô Sarah Huckabee Sanders – cựu thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump và là con gái của cựu Thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee, hôm thứ Hai (25/1, giờ Mỹ) đã loan báo cô sẽ tham gia chạy đua ghế thống đốc Arkansas.

Cô Sanders, 38 tuổi, sinh ngày 13 tháng 8 năm 1982 tại Hope, bang Arkansas. Thị trấn Hope cũng là nơi sinh của cựu Tổng thống Bill Clinton.

Cô Sanders đưa ra thông báo sẽ chạy đua ghế thống đốc bang Arkansas trong một video đăng tải trên trang Twitter cá nhân.

Cựu thư ký báo chí của chính quyền Trump sẽ đối mặt với nhiều ứng cử viên nổi tiếng trong vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa.

Ông Asaq Hutchnson, thống đốc hiện nay của bang Arkansas, đảng viên Đảng Cộng hòa, không thể tiếp tục tái tranh cử do bị giới hạn nhiệm kỳ.

Cô Sanders được kỳ vọng nhờ vào ảnh thưởng của ông Trump sẽ thắng trong vòng sơ bộ và sau đó giữ được ghế thống đốc cho Đảng Cộng hòa.

Ông Trump đã thắng tới 62% phiếu bầu tại bang Arkansas trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2020.

Vào thời điểm cô Sanders rời Tòa Bạch Ốc vào năm ngoái với lý do cá nhân, ông Trump đã viết trên Twitter: “Cô ấy là người cực kỳ đặc biệt với tài năng phi thường, đã làm việc tuyệt vời. Tôi hy vọng cô quyết định chạy đua ghế Thống đốc của Arkansas”.

Ngay trong tối thứ Hai (25/1, giờ Mỹ), ông Trump đã phát đi tuyên bố chứng thực cho cô Sanders trong cuộc đua ghế thống đốc. Ông nói cô Sanders sẽ “luôn luôn chiến đấu” cho người dân của tiểu bang này và “làm những điều đúng đắn”.

2021 01 26 14.46.10

Sarah là mạnh mẽ ở miền biên ải, cứng rắng với tội phạm, và hoàn toàn ủng hộ Tu chính án thứ hai và các sĩ quan trong lực lượng thực thi pháp luật của chúng ta”, ông Trump tuyên bố.

Cô ấy yêu quý Quân đội và Cựu chiến binh của chúng ta – và cô yêu bang nhà Arkansas”, ông Trump nói tiếp. “Sarah sẽ là Thống đốc Vĩ đại, và cô nhận được sự Chứng thực Đầy đủ và Toàn diện của tôi!

Xuân Thành

Xem thêm: