Cựu tổng thống Honduras phải đối mặt với án tù chung thân sau khi bị kết án ở New York với ba tội danh liên quan đến nhập khẩu cocaine vào Hoa Kỳ và sử dụng súng máy cũng như các loại vũ khí khác trong kế hoạch này.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández, người từng giữ chức lãnh đạo quốc gia Trung Mỹ này từ năm 2014 đến năm 2022, đã bị kết án hôm thứ Sáu (8/3) và dự kiến ​​sẽ bị kết án vào ngày 26 tháng 6.

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland cho biết ông Hernández “đã lạm dụng chức vụ Tổng thống Honduras để điều hành đất nước như một quốc gia ma túy, nơi những kẻ buôn bán ma túy bạo lực được phép hoạt động mà hầu như không bị trừng phạt.”

Các quan chức cho biết ông Hernández, 55 tuổi, đã làm việc với thủ lĩnh của Tổ chức Sinaloa Cartel khét tiếng để nhập khẩu hàng tấn cocaine vào Mỹ.

Bộ Tư pháp cho biết, từ năm 2004 đến năm 2022, ông Hernández là “trung tâm của một trong những âm mưu buôn bán ma túy lớn nhất và bạo lực nhất trên thế giới”.

Các quan chức cũng cho biết, ông ta và những kẻ đồng mưu đã buôn hơn 400 tấn cocaine qua Honduras để đến Mỹ khi ông ấy còn làm việc trong chính phủ nước này.

Ông Hernández bị kết án ba tội danh: (i) âm mưu nhập khẩu cocaine vào Hoa Kỳ, với mức án tối thiểu bắt buộc là 10 năm tù và mức án tối đa là chung thân; (ii) sử dụng và mang theo súng máy và các thiết bị hủy diệt, có mức án tù liên tục bắt buộc là 30 năm; và (iii) sở hữu súng máy để thực hiện âm mưu nhập khẩu cocaine, có mức án tối đa là chung thân.

Anh Nguyễn, theo JTN