Trên mạng xã hội X vào thứ Bảy (9/3), tỷ phú Elon Musk đã phản hồi cáo buộc rằng ông chống người nhập cư vào Mỹ – chia sẻ đã được một tỷ phú khác là Ackman bày tỏ ủng hộ.

Elon Musk 1
Vào ngày 16/12/2023, tỷ phú người Mỹ Elon Musk, bế con trai trên tay, tham dự Lễ hội chính trị Atreju được tổ chức tại Rome do Đảng Huynh đệ do Đảng Anh em Ý do Thủ tướng Meloni đứng đầu. (Ảnh: Antonio Masiello/Getty Images)

Elon Musk viết trên X:

“Vì tôi thường bày tỏ lo ngại về làn sóng lớn những người nhập cư bất hợp pháp không được kiểm soát vào các thành phố của Mỹ, do đó các phương tiện truyền thông hay mô tả tôi là ‘người chống nhập cư’.”

“Thực tế không phải như vậy, vì tôi cũng là một người nhập cư. Tôi rất ủng hộ việc tăng số lượng người nhập cư tài năng, chăm chỉ, trung thực, và đẩy nhanh việc tiếp nhận những người nhập cư như vậy.”

“Việc nhập cư vào Mỹ hợp pháp là cực kỳ khó khăn và chậm chạp, nhưng việc nhập cư bất hợp pháp lại dễ dàng và nhanh chóng! Điều đó hiển nhiên là bất thường.”

Elon Musk sinh ra ở Pretoria – Nam Phi, có mẹ là người Canada và bố là người Nam Phi.

Ông lớn lên ở Pretoria tỉnh Transvaal – Nam Phi, từng có một thời gian ngắn học tại Đại học Pretoria, sau đó năm 18 tuổi chuyển đến Canada để theo học tại Đại học Queen. Hai năm sau, ông chuyển sang Đại học Pennsylvania ở Mỹ và nhận bằng cử nhân kinh tế và vật lý. Năm 1995, ông chuyển đến California và theo học tại Đại học Stanford, sau đó mới quyết định dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh.

Chia sẻ của ông Musk khiến một tỷ phú khác là Bill Ackman bất ngờ hưởng ứng: “Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của ông”.

Ackman kể lại một chuyện người bạn ông gặp phải – nhà một người bạn tốt của Ackman đã bị trộm tuần này. Khi cảnh sát đến điều tra, họ giải thích rằng một số người Chile bất hợp pháp mới đến đã thành lập một băng nhóm để thực hiện các vụ trộm trong thị trấn, dẫn đến nạn trộm cắp gia tăng đáng kể.

Ông Ackman viết: “Tôi tin rằng đại đa số người nhập cư đến Mỹ để có cuộc sống tốt hơn, thoát khỏi nghèo đói, tội phạm và chính phủ tham nhũng – đáng tiếc là do hệ thống nhập cư của chúng ta chưa tốt, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phạm tội hoặc làm việc bất hợp pháp. Thật điên rồ.”

Nhiều người không hài lòng về chính sách biên giới

Nhập cư hiện là vấn đề chính trị đau đầu và là mối đe dọa chính trị đối với chính quyền Tổng thống Biden, những khảo sát cho thấy hơn 2/3 số người Mỹ nói rằng họ không đồng tình với cách xử lý biên giới của Tổng thống Biden.

Trong năm tài chính 2023, có gần 2,5 triệu người đã vượt biên giới phía nam Mỹ, một con số vượt quá dân số của hầu hết các thành phố nước Mỹ. Một khi những người nước ngoài này vào Mỹ, về cơ bản họ có thể được ở lại.

Do hệ thống nhập cư của Mỹ gần như sụp đổ và không thể xử lý số lượng lớn đơn xin tị nạn như vậy, cho nên nhiều người có thể ở lại suôn sẻ khi đến nơi và xin được giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Mỹ.

25 thống đốc bang thuộc Đảng Cộng hòa đã chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden không hành động trong các vấn đề biên giới, thậm chí nhiều thị trưởng của Đảng Dân chủ cũng phàn nàn về làn sóng nhập cư bất hợp pháp tăng nhanh chóng.