Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu (8/3) đã tiếp Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại tư dinh Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. Hai ông đã thảo luận nhiều chủ đề ảnh hưởng tới Mỹ và Hungary.

Theo một bản ghi do chiến dịch tái tranh cử của ông Trump công bố, cựu tổng thống Mỹ và đương kim Thủ tướng Hungary đã thảo luận về “hàng loạt các vấn đề ảnh hưởng tới Hungary và Mỹ, bao gồm tầm quan trọng hết sức của biên giới mạnh và đảm bảo để bảo vệ chủ quyền của mỗi quốc gia”.

Ông Orban hôm thứ Năm (7/3) đã tới Washington D.C tham dự một sự kiện do Quỹ Di sản tổ chức, nhưng ông không gặp bất kỳ quan chức nào của chính quyền Biden, theo NBC News.

Chính quyền Biden nói với CNN rằng họ đã không gửi lời mời ông Orban tới Nhà Trắng, và thủ tướng Hungary cũng đã không yêu cầu họp mặt với các quan chức chính phủ liên bang Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (8/3) khi phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania đã lên tiếng chỉ trích cuộc gặp giữa ông Trump và ông Orban. Ông Biden nói: “Quý vị biết hôm nay ông ta [Trump] đang gặp ai ở Mar-a-Lago không? Orban của Hungary, nhân vật đã thẳng thừng tuyên bố ông ta không nghĩ về các công việc dân chủ… tôi nhìn thấy tương lai nơi chúng ta phải vệ nền dân chủ, không phải là xóa bỏ nó”.

Theo một đoạn video ông Orban đăng lên trang Facebook cá nhân, cựu Tổng thống Trump, trong cuộc gặp hôm 8/3, đã nói đùa rằng, Mr. Orban “là nhân vật không gây tranh cãi bởi vì ông ta nói, ‘đây là cách nó sẽ diễn ra’ và đó là sự chấm hết cho việc tranh cãi”.

Đúng không nào? Ông ta là ông chủ”, cựu Tổng thống Trump nói tiếp trước khi nói thêm bằng ngữ điệu nghiêm túc hơn: “Không. Ông ấy là một vị lãnh đạo vĩ đại, một vị lãnh đạo tuyệt vời”.

Ông Trump hôm thứ Bảy (9/3) đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Viktor [Orban] là Lãnh đạo Vĩ đại, được khắp thế giới tôn trọng” và khẳng định ông rất vinh dự được tiếp đón ông Orban.

Hungary là một Quốc gia An toàn bởi vì các Chính sách Nhập cư Mạnh mẽ của ông [Orban], và miễn là ông ấy còn tại nhiệm, thì [Hungary] sẽ luôn luôn là như thế!” ông Trump viết thêm.

Về phần mình, ông Orban đã viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter) bày tỏ quan điểm rằng nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thứ hai của ông Trump sẽ đóng góp cho hòa bình thế giới.

Rất vui khi tới thăm Tổng thống Donald Trump hôm nay. Chúng ta cần những vị lãnh đạo trên thế giới, những người được tôn trọng và có thể đem đến hòa bình. Ông ấy là một trong số đó! Hãy quay lại và đem hòa bình đến cho chúng tôi, Ngài Tổng thống”, ông Orban viết.

Ông Orban làm thủ tướng Hungary từ năm 1998 đến năm 2002 và tiếp tục quay trở lại cầm quyền từ năm 2010 đến nay. Là một người cánh hữu bảo thủ, ông Orban chủ trương áp dụng các chính sách bảo vệ truyền thống, phản đối các chính sách cánh tả cấp tiến.

Ông Orban là người phản đối mạnh mẽ chính sách nhập cư lỏng lẻo của Liên minh châu Âu (EU). Ông cũng chỉ trích EU chế tài Nga và không ủng hộ viện trợ cho Ukraine.

Hải Đăng