Theo một cuộc thăm dò của Đại học Emerson, cựu Tổng thống Donald Trump đạt gần 60% tỷ lệ ủng hộ ở cấp quốc gia khi các đối thủ chính của ông có tỷ lệ ủng hộ đều giảm xuống còn một con số. Đồng thời, ông cũng đang dẫn trước Tổng thống Joe Biden một cách mong manh trong một cuộc đua tổng thống giả định.

Donald Trump 1
Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, Washington DC vào ngày 27/8/2018. (Nguồn ảnh: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

Trong cuộc đua sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Trump chiếm 59% sự ủng hộ của số người phản hồi, giúp ông hơn các đối thủ cạnh tranh gần nhất hơn 50 điểm. Cựu Thống đốc Nikki Haley (Đảng Cộng hoà, Nam Carolina) và Thống đốc Ron DeSantis (Đảng Cộng hoà, Florida) đều đạt ở mức 8 điểm, trong khi, cựu Thống đốc Chris Christie (Đảng Cộng hoà, New Jersey) theo sát họ ở mức 4%.

Doanh nhân Vivek Ramaswamy và cựu Phó Tổng thống Mike Pence cũng đứng đứng cùng vị trí với tỷ lệ 3% mỗi người. Thượng nghị sĩ Tim Scott ( Đảng Cộng hoà, Nam Carolina), Thống đốc Doug Burgum (Đảng Cộng hoà, Bắc Dakota), người dẫn chương trình radio phe bảo thủ ông Larry Elder, doanh nhân Perry Johnson và cựu Thống đốc Asa Hutchinson (Đảng Cộng hoà, Arkansas) đều chỉ được 1% ủng hộ trong kết quả thăm dò.  Mười phần trăm số người được hỏi khác chưa quyết định.

Trong cuộc so tài giả định giữa các ứng cử viên hàng đầu của cả hai đảng chính trị lớn, ông Trump có lợi thế hơn một chút so với ông Biden ở mức 47% so với 45%, khoảng cách chênh lệch 2 điểm phần trăm vẫn chỉ nằm trong khoảng sai số khảo sát ± 2,4%. Tám phần trăm số người được hỏi chưa quyết định trong trường hợp này. Cuộc thăm dò cho thấy ông Trump hoạt động tốt hơn với các cử tri độc lập ở mức 44% so với 40% của ông Biden và nắm giữ lợi thế trong nhóm các cử tri trẻ tuổi.

“Trong khi cuộc thăm dò phản ánh số cử tri dưới 30 tuổi ủng hộ ông Biden với tỷ lệ chênh lệch đáng kể vào năm 2020, thì trong cuộc khảo sát này 45% cử tri dưới 30 tuổi ủng hộ ông Trump vào năm 2024, trong khi chỉ 43% ủng hộ ông Biden”, ông Spencer Kimball, Giám đốc Điều hành Phòng phiếu của Đại học Emerson, cho biết. “Những cử tri thuộc độ tuổi kể trên có nhiều khả năng chưa quyết định nhất ở mọi nhóm tuổi, ở mức 12%.”

Cuộc thăm dò cũng đánh giá các trận đấu giả định giữa Thượng nghị sĩ cấp tiến Bernie Sanders (Phe độc lập,Vermont) và ông Trump, cũng như cuộc đua giả định giữa Thượng nghị sĩ sắp mãn nhiệm Mitt Romney (Đảng Cộng hoà, Utah) và ông Biden.

Theo ông Spencer Kimball, ông Trump dẫn trước ông Bernie Sanders với tỷ lệ 48% so với 40% trong cuộc đối đầu của họ và duy trì một lượng lớn cử tri dưới 30 tuổi.

Ông Kimball nói: “Ngay cả khi có ứng cử viên cấp tiến Bernie Sanders trong lá phiếu, cuộc bầu cử vẫn tương tự về mặt thống kê giữa nhóm cử tri (dưới 30 tuổi) này, 45% ủng hộ ông Sanders và 42% ủng hộ ông Trump”.

Trong cuộc đua giữa ông Biden và ông Romney, Tổng thống Biden dẫn trước 10% số điểm với 40% số phiếu ủng hộ so với 30% của ông Romney. Khoảng ba trong số mười cử tri chưa quyết định.

Cuộc thăm dò của Đại học Emerson đã lấy mẫu 1.578 cử tri đã đăng ký trên toàn quốc từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 10 và khoảng tin cậy cho toàn bộ sổ đăng ký mẫu là ± 2,4 điểm phần trăm. Nó có thể cao hơn trong phần khảo sát chính của Đảng Cộng hòa, mặc dù con số không cụ thể.

Anh Nguyễn