Giá dầu tăng vọt đang giúp Nga “kiếm bộn” khi Mỹ phải đối mặt các khó khăn kinh tế do chạy theo chính sách năng lượng sạch của Tổng thống Joe Biden, theo tuyên bố trong tuần của cựu Tổng thống Trump, người đang trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng.

shutterstock 628599701
Cựu Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Nicole Glass Photography/Shutterstock)

Phát biểu trước những người ủng hộ tại Drake Enterprises, một nhà sản xuất phụ tùng ô tô không thuộc công đoàn gần Detroit, Cựu tổng thống Donald Trump đã lên án chính quyền Biden về các chính sách của họ đối với xe điện (EV) và năng lượng sạch, miêu tả là mối nguy hiểm đối với ngành ô tô Hoa Kỳ. Ông Trump cảnh báo, việc chuyển sang xe điện sẽ giết chết việc làm tại các nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ, và cuối cùng khiến chúng trở nên lỗi thời.

“Đối với công nhân ô tô, việc ông Biden chuyển sang dùng [xe] điện là một bước chuyển xuống địa ngục,” ông nói, “một sự chuyển đổi sang tình trạng thất nghiệp.”

Theo ông Trump, Mỹ đã “độc lập về năng lượng hơn” so với Nga và Trung Quốc trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, trong khi hiện tại “chúng ta đang phải đi xin các nước cung cấp xăng cho chúng ta”.

“Chúng ta sẽ thua ngay trên đất nước,” ông Trump cảnh báo, đồng thời cho rằng Moskva đã “kiếm bộn” và tiếp tục hưởng lợi từ giá dầu cao.

Theo báo cáo của kênh truyền thông Handelsblatt (Đức), xuất khẩu dầu khí của Nga đã tăng 5,3% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 8,66 tỷ đô la, bất chấp các lệnh chế tài của phương Tây, theo RT đưa tin.

Giá dầu toàn cầu đã tăng mạnh tới 30% kể từ tháng 6 sau khi OPEC và các đồng minh dẫn đầu bởi Nga tự nguyện cắt giảm sản lượng. Hôm Thứ Năm, giá đạt mức cao nhất trong hơn một năm, với giá dầu Brent chuẩn tăng trên 97 USD/thùng. US West Texas Intermediate chạm mức 95 USD/thùng, đánh dấu mức giá cao nhất kể từ tháng 8 năm 2022.

Các chuyên gia dự đoán giá sẽ vẫn ở mức cao trong thời gian còn lại của năm.

Nhật Tân (theo RT)