Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông là niềm hy vọng duy nhất để ngăn chặn sự sụp đổ của nước Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng Tổng thống đương nhiệm Joe Biden sẽ hoàn tất việc hủy diệt đất nước nếu ông ấy giành được nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng.

Phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở ngoại ô Washington, cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Nếu [Tổng thống] Joe Biden lươn lẹo và những kẻ côn đồ của ông ta giành chiến thắng vào năm 2024, thì điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Đất nước chúng ta sẽ chìm xuống đến mức không thể tưởng tượng được. Đây là sự đánh cược cho cuộc bầu cử này: Đất nước chúng ta sẽ bị hủy diệt và điều duy nhất bảo vệ bạn và ngăn cản sự xóa sổ của nó là tôi.

Theo các cuộc thăm dò, cho đến nay, ông Trump là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa thách thức Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng Mười Một sắp tới. Cựu Tổng thống Trump chỉ trích, mặc dù trạng thái tinh thần của Tổng thống Biden khiến ông không hiểu đúng thực tế, nhưng xung quanh ông ấy là “một số kẻ phát xít rất xấu xa” đang cố tình hủy diệt nước Mỹ một phần thông qua chính sách biên giới mở.

Vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ cảnh báo: “Thêm bốn năm nữa [dưới sự lãnh đạo của Tổng thống] Biden, đám người nhập cư bất hợp pháp tràn qua biên giới chúng ta sẽ vượt quá 40 đến 50 triệu người. Medicare, An ninh xã hội, chăm sóc sức khỏe và giáo dục công sẽ suy yếu và sụp đổ. Nó sẽ sụp đổ.

Cựu tổng thống Mỹ ước tính rằng nước Mỹ sẽ có 18 triệu người di cư bất hợp pháp vào thời điểm Tổng thống Biden kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1/2025. Vì vậy, ông Trump cam kết sẽ tiến hành chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ nếu ông giành lại chức tổng thống vào tháng Mười Một. Ông giải thích: “Họ [những người nhập cư bất hợp pháp] đang giết người dân chúng ta. Họ đang giết đất nước chúng ta. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác.

Phát biểu của cựu Tổng thống Trump được đưa ra một ngày sau khi cựu cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, ông Stephen Miller, lưu ý khán thính giả CPAC rằng nếu ông chủ cũ của ông, cựu Tổng thống Trump, nhậm chức một lần nữa, ông ấy sẽ ngay lập tức “đóng cửa biên giới” và bắt đầu chiến dịch trục xuất quy mô lớn. Tổng thống Biden, người đã dừng các biện pháp an ninh biên giới của Tổng thống Trump, chịu trách nhiệm cho làn sóng di cư bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ông Trump cũng chỉ trích gay gắt chính sách đối ngoại của Tổng thống Biden, khi cho rằng chính sách này đã tạo điều kiện cho cuộc xung đột Israel – Hamas và cuộc chiến kéo dài chưa kết thúc Nga-Ukraine. Ngoài ra, ông Trump còn cáo buộc tổng thống đương nhiệm của Đảng Dân chủ đã sử dụng các cơ quan thực thi pháp luật nhắm vào các kẻ thù chính trị. Cựu tổng thống của Đảng Cộng hòa đang phải đối mặt với bốn cáo trạng hình sự và một số vụ kiện dân sự mà ông cáo buộc là một phần trong nỗ lực của Đảng Dân chủ nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

Cựu Tổng thống Trump lên án: “Một Joe Biden lươn lẹo đang suy tàn, ông ấy là tổng thống lươn lẹo nhất, bất tài nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta, sẽ sớm khiến chúng ta thua trong Thế chiến III. Chúng ta sẽ không chỉ tham gia Thế chiến III. Chúng ta sẽ thua trong Thế chiến III với những loại vũ khí mà chưa ai từng thấy trước đây.

Ông Trump, tự coi mình là “nhà bất đồng chính kiến đầy kiêu hãnh”, cam kết sẽ trả thù bằng cách giành lại chức tổng thống và sẽ làm cho nước Mỹ thành công hơn bao giờ hết. Ông kết luận: “Đối với những người Mỹ làm việc chăm chỉ, ngày 5/11 sẽ là Ngày Giải phóng mới của chúng ta. Nhưng đối với những kẻ dối trá, gian lận, lừa đảo, kiểm duyệt và mạo danh, những kẻ chiếm quyền kiểm soát chính phủ chúng ta bằng vũ lực, đó sẽ là Ngày Phán xét đối với họ.

Gia Huy