Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một tuyên bố hôm 11/7: “[Ông] Joe Biden không nên kéo chúng ta xa hơn vào Thế chiến III.” Ông Trump cũng kêu gọi “ngay lập tức chấm dứt đổ máu ở Ukraine” và quay trở lại “tập trung vào lợi ích sống còn của nước Mỹ”.

Embed from Getty Images

(Cựu Tổng thống Donald Trump/Ảnh: Getty Images)

Ông Trump đã phản ứng với quyết định gần đây của chính quyền Biden về việc cấp bom chùm cho Ukraine.

Tổng thống Joe Biden trước đó mặc dù thừa nhận rằng “chúng tôi đang cạn kiệt bom chùm” nhưng vẫn bảo vệ quyết định của mình bằng cách tuyên bố Ukraine “sắp hết” lượng đạn dược mà họ cần.

Ông Biden lên tiếng trong một lần xuất hiện trên CNN: “Tôi phải mất một thời gian để được thuyết phục làm điều đó. Nhưng vấn đề chính là, hoặc họ có vũ khí để ngăn chặn người Nga ngay bây giờ… giúp [người Ukraine] không phải dừng tấn công qua những khu vực này, hoặc họ không có. Và tôi nghĩ họ cần chúng.”

Tuy nhiên, ông Trump tin rằng đó là một sai lầm, khẳng định ông Biden về cơ bản đang “lôi chúng ta nhúng sâu hơn vào Thế chiến III bằng cách gửi bom chùm đến Ukraine.”

Ông Trump cảnh báo:

“Ông ta (Joe Biden) nên cố gắng KẾT THÚC cuộc chiến và ngăn chặn cái chết cũng như sự tàn phá khủng khiếp do một chính quyền bất tài gây ra. Những quả bom chùm chưa nổ này sẽ giết chết và gây thương tật cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em Ukraine vô tội trong nhiều thập kỷ tới, rất lâu sau khi cuộc chiến—mà chúng ta cầu nguyện—đã kết thúc.”

“Nếu, như ông Biden đã vô tình thừa nhận, lý do gửi bom chùm lúc này là vì Hoa Kỳ đang “cạn kiệt đạn dược” (một sự vi phạm lớn về thông tin mật), thì điều đó càng nhấn mạnh thêm tính cấp bách của việc ngay lập tức hạ nhiệt cuộc xung đột đẫm máu, nguy hiểm và ngoài tầm kiểm soát này. Điều đó chắc chắn có nghĩa là chúng ta không nên gửi cho Ukraine kho dự trữ cuối cùng của mình vào thời điểm mà vũ khí của chính chúng ta, theo ông Joe Biden lươn lẹo (Crooked Joe Biden), đang cạn kiệt một cách đáng báo động.

Không có bằng chứng nào sinh động hơn cho thấy chính sách chiến tranh bất tận của ông Joe Biden ở Ukraine đã làm suy yếu Hoa Kỳ một cách khủng khiếp bằng việc nhục nhã thừa nhận rằng Hoa Kỳ hiện đã hết đạn dược, điều mà kẻ thù của chúng ta chắc chắn đang ‘chảy nước miếng’. Điểm yếu được “thừa nhận” này là lời mời gọi kẻ thù trên toàn thế giới. Ông Joe Biden đang dẫn chúng ta vào Thế chiến III một cách nguy hiểm và không cần thiết, đó sẽ là một cơn ác mộng ngoài sức tưởng tượng—một sự hủy diệt!”

Ông Trump khẳng định điều quan trọng là phải ngăn chặn “sự điên rồ” này và tình trạng đổ máu ở Ukraine cũng như “quay trở lại tập trung vào các lợi ích sống còn của nước Mỹ.”

“Quan trọng nhất, chúng ta phải xây dựng lại hoàn toàn quân đội đã cạn kiệt của mình để nó lại trở nên mạnh mẽ — giống như khi tôi xây dựng lại nó cách đây 3 năm — đến mức không quốc gia nào có thể nghĩ đến việc đe dọa người dân của chúng ta.”

“Chúng ta phải có được ‘HÒA BÌNH THÔNG QUA SỨC MẠNH’ và trong thời gian ngắn, cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 sẽ đưa đến kết quả đó.”

Những gì ông Trump chia sẻ hoàn toàn trái ngược với đối thủ cạnh tranh của ông đồng thời là cựu Phó Tổng thống Mike Pence. Ông Pence đã nói với tờ Breitbart News hôm 8/7 rằng bảo vệ Ukraine là “lợi ích tốt nhất” của Hoa Kỳ, mặc dù thừa nhận đó không phải là “cuộc chiến của chúng ta”.

“Những gì quý vị không đọc được là người Nga đã sử dụng những quả bom chùm đó trong hơn một năm rưỡi qua”, ông Pence phân tích, đồng thời cho rằng chính quyền Biden đã đang cố tình hành động chậm trễ.

Ông Pence tiếp tục: “Tuy nhiên việc hỗ trợ quân đội Ukraine đẩy lùi và đánh bại cuộc xâm lược của Nga là vì lợi ích của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và đó là lợi ích của tự do.”

“Tôi sẽ nói với quý vị rằng tôi không nghi ngờ gì nếu như quân đội Nga có thể tràn qua Ukraine, thì không lâu nữa họ sẽ vượt qua khu vực biên giới mà theo điều lệ NATO, lực lượng vũ trang Hoa Kỳ của chúng ta sẽ phải bước ra và chiến đấu”, ông Pence khẳng định việc hỗ trợ Ukraine cũng sẽ gửi một thông điệp tới Trung Quốc, khiến chế độ độc tài này “suy nghĩ kỹ về Đài Loan hoặc về việc xúc tiến bất kỳ điều gì khác ở Châu Á Thái Bình Dương.”

Trong khi đó, ứng cử viên Cornel West của Đảng Nhân dân (People’s Party) đưa ra quan điểm đồng tình hơn với ông Trump, khẳng định Đảng Dân chủ là “một đảng phái gây chiến”, đồng thời cảnh báo rằng “cuộc chiến ủy nhiệm này giữa Đế quốc Mỹ và Liên bang Nga có thể dẫn đến Thế chiến III.”

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận mối lo sợ về việc ông Trump trở lại Nhà Trắng.

“Tổng thống Biden là vị tổng thống trong một cuộc chiến toàn diện và ông ấy đã giúp ích cho chúng tôi nhiều hơn Tổng thống Trump.” Ông Zelensky nói với Wall Street Journal: “Trong tình huống như thế này, khi đang có sự hỗ trợ, bạn sợ những thay đổi.”